Thế giới thể thao phản ứng Nga tấn công Ukraina ra sao?

Bằng nhiều hành động, thế giới thể thao phản ứng Nga tiến hành các biện pháp quân sự vào Ukraina.

Cụ thể, trận chung kết Champions League 2021-2022, UEFA đã dời khỏi Nga sang Paris. Chặng đua F1 tại Sochi (Nga) vào tháng 9, FIA đã hủy. MU đã “gạch tên” nhà tài trợ hãng hàng không Nga Aeroflot. Cái tên công ty dầu khí Gazprom trên ngực áo Schalke 04 ở Đức cũng sẽ “lột”.

Cơ quan ngoại giao Anh không cấp thị thực cho đội bóng rổ Belarus vào Anh thi đấu, vì Belarus là đồng minh thân cận của Nga.

Czech và Thụy Điển đã lên tiếng nếu một trong hai đội tuyển nước này thắng trận Play off mà Nga thắng Ba Lan, họ sẽ không đến Moscow để đá với Nga.

Rublev viết dòng chữ "Stop war please" lên ống kính camera tại Dubai.   Ảnh: Getty

Tiền đạo Lewandowski, đội trưởng tuyển Ba Lan nói: “Tước quyền chủ nhà của Nga ở trận Play off là quyết định đúng đắng. Tôi không thể hình dung ra một trận đấu bóng đá với đội tuyển Nga trong hoàn cảnh quốc gia này tiến hành các biện pháp quân sự vào Ukraina”.

Trận đấu trên sân Goodison Park giữa Everton và Man City (có những cầu thủ Ukraina như Vitali Mykolenko, Zinchenko) đã xuất hiện những banner “Chúng tôi luôn bên cạnh Ukraina”. Trận MU - Watford trên các khán đài, mọi người hô vang “hòa bình” bằng sáu thứ tiếng trên sân Old Trafford.

Lewandowski yêu cầu tước quyền chủ nhà của Nga.   Ảnh: Getty

Tại Đức, các cầu thủ Schalke 04 đã lột áo thi đấu có tên nhà tài trợ là công ty dầu khí Nga Gazprom, họ bỏ chiếc áo xuống đất.

Trên sân của CLB Eintracht tràn ngập tia laser màu cờ xanh - vàng, màu quốc kỳ Ukraina và dòng chữ điện tử “Putin, hãy dừng chiến tranh”.

Huyền thoại V. Klitchko kêu gọi "dừng chiến tranh". Ảnh: Kiev Times.

Thủ môn Andrey Lunin (người Ukraina) của Real Madrid và HLV Ancelotti quỳ gối cầu nguyện hòa bình cho Ukraina.

HLV Carlo Ancelotti nói với báo chí: “Tôi có người ông tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất, bố tôi sống trong Chiến tranh thế giới thứ hai, họ kể cho tôi nghe nhiều về bi thảm của chiến tranh. Hãy dừng lại toàn bộ”.

Thủ môn Lunin cũng có những người ông từng trải qua hai cuộc chiến và anh cũng từng nghe nhiều về bi kịch, ly tan của chiến tranh.

Tay vợt Rublev của Nga đang dự giải ở Dubai viết lên ống kính truyền hình “Stop War Please” (Hãy dừng chiến tranh).

Huyền thoại quyền Anh Ukraina V. Klitchko: “Hãy dừng chiến tranh, hãy đừng đổ máu”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm