Một nhà vô địch World Cup của Argentina ra đi

Tiền đạo của xứ Tango, Leopoldo Luque vừa qua đời do cơn đau tim tại bệnh viên nơi quê nhà Mendoza phía tây thủ đô Buenos Aires (Argentina). Điều đáng nói là ông đang nằm viện chữa trị COVID-19.

Leopoldo Luque, 71 tuổi là người ghi những bàn thắng quan trọng giúp Argentina vô địch World Cup 1978 trên sân nhà. Ông là tác giả bàn thắng mở tỉ số trong chiến thắng 2-1 trước Hungrary và sau đó ông ghi thêm ba bàn nữa tại giải trong đó có trận thắng hủy diệt Peru 6-0.

Leopoldo Luque đã về với đàn em Maradona. Ảnh: Getty

Trong 45 lần khoác áo tuyển Argentina ông góp 22 bàn thắng và là vua phá lưới tại Copa America 1975.

Năm năm ông khoác áo River Plate là năm năm vô địch quốc gia của gã khổng lồ bóng đá xứ Tango, trong thời gian này ông ra sân 176 trận ghi 75 bàn.

Ông có một phong cách thi đấu được mô tả là giống với cái tên "Hổ-báo Leopoldo".   Ảnh: Getty

Khi treo giày ông làm HLV cho đội bóng thành phố Mendoza quê nhà và vài CLB khác.

Đất nước Argentina trong khoảng thời gian ngắn đã mất đi hai huyền thoại. Maradona ra đi ngày 25-12-2020 ở tuổi 60, nay đến Leopoldo, nhà vô địch World Cup 1978 ra đi ở tuổi 71.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm