Thêm bang Mỹ kiện TikTok

(PLO)- Tổng chưởng lý bang Iowa (Mỹ) - bà Brenna Bird kiện TikTok lên một toà án bang với cáo buộc mạng xã hội này lừa dối người dùng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-1, Tổng chưởng lý bang Iowa (Mỹ) - bà Brenna Bird chính thức khởi kiện TikTok lên một tòa án ở bang này.

Theo hãng tin AP, bà Bird cáo buộc Tik Tok và công ty mẹ ByteDance (có trụ sở tại Trung Quốc) lừa dối người tiêu dùng về lượng “nội dung không phù hợp” mà trẻ em có thể truy cập.

Theo đơn kiện TikTok, bà Bird cho biết giới hạn độ tuổi “12+” của TikTok (trong các kho ứng dụng như Apple Store) là không đúng với thực tế vì nền tảng này xuất hiện rất nhiều nội dung khiêu dâm và mang yếu tố người lớn.

Mỹ kiện TikTok
Logo ứng dụng TikTok trên các thiết bị điện tử. Ảnh: AP

“TikTok qua mặt các bậc phụ huynh bằng cách thể hiện sai mức độ nghiêm trọng của nội dung xuất hiện trên nền tảng này” - bà Bird nói.

Theo đơn kiện, bà Bird yêu cầu TikTok phải sửa lại các tuyên bố về giới hạn độ tuổi, cũng như muốn công ty bồi thường với những thiệt hại gây ra cho người tiêu dùng ở Iowa.

Bình luận về vụ kiện lần này, đại diện của TikTok cho biết công ty có “có các biện pháp bảo vệ dành cho thanh thiếu niên, bao gồm quyền kiểm soát của phụ huynh và giới hạn thời gian đối với những người dưới 18 tuổi”.

Phía TikTok đồng thời cam kết giải quyết “những thách thức trong ngành”.

Các vụ kiện tương tự cũng đang diễn ra ở các bang Utah và Arkansas của Mỹ. Tổng chưởng lý bang Indiana cũng từng kiện TikTok nhưng đã bị toà bác bỏ hồi tháng 11-2023.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm