Thêm tư liệu quý khẳng định chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam

(PLO)- Hội Khoa học lịch sử TP Đà Nẵng trao tặng thêm tư liệu quý góp phần khẳng định chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-1, Hội Khoa học lịch sử TP Đà Nẵng trao tặng hai tư liệu quý về quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam cho UBND huyện Hoàng Sa.

chủ quyền hoàng sa của việt nam
Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử TP Đà Nẵng Bùi Văn Tiếng (trái) trao tư liệu khẳng định chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam cho Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa Võ Ngọc Đồng. Ảnh: TV

Đây là hai bức ảnh do Hội Khoa học lịch sử TP Đà Nẵng sưu tầm. Một bức ảnh có nội dung là ngày 26-2-1959, tại cảng Đà Nẵng thả các ngư phủ Trung Quốc xâm nhập trái phép quần đảo Hoàng Sa ngày 24-2-1959.

chu-quyen-hoang-sa-cua-viet-nam-2.JPG
Ngày 26-2-1959, tại cảng Đà Nẵng thả các ngư phủ Trung Quốc xâm nhập trái phép quần đảo Hoàng Sa ngày 24-2-1959.

Bức ảnh còn lại có nội dung về lực lượng bảo vệ bắt giữ ngư dân Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam tại đảo Quang Hòa (thuộc quần đảo Hoàng Sa) năm 1959.

Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử TP Đà Nẵng Bùi Văn Tiếng chia sẻ, Hoàng Sa vẫn chưa về đất mẹ nhưng ký ức về trận chiến vẫn còn nguyên vẹn.

“Những bức ảnh, tư liệu này góp phần bổ sung thêm bằng chứng về chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa”, ông Tiếng nhấn mạnh.

chu-quyen-hoang-sa-cua-viet-nam-1.JPG
Lực lượng bảo vệ bắt giữ ngư dân Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam tại đảo Quang Hòa (thuộc quần đảo Hoàng Sa) năm 1959.

Theo ông Võ Ngọc Đồng, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa (Đà Nẵng), những tư liệu này sẽ được tính toán trưng bày tại Nhà trưng bày Hoàng Sa. Qua đó góp phần hoàn thiện không gian nhà trưng bày nói riêng, tư liệu về Đà Nẵng nói chung. Đồng thời các tư liệu này còn thể hiện chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam.

“Đây là những bằng chứng để mỗi người đến tham quan, nghiên cứu xác thực được chủ quyền của Việt Nam”, ông Đồng cho hay.

Trước đó, trong các ngày 11, 12 đến ngày 13 -1, lãnh đạo UBND huyện Hoàng Sa đã đến thăm hỏi, tặng quà Tết Nguyên đán Giáp Thìn cho các nhân chứng Hoàng Sa còn sống và thắp hương tri ân những nhân chứng đã qua đời.

Đây là những người từng sống, làm việc, bảo vệ chủ quyền quần đảo Hoàng Sa. Cùng đi với đoàn còn có lãnh đạo Nhà trưng bày Hoàng Sa tại Đà Nẵng.

Xem thêm clip:

Tri ân các nhân chứng Hoàng Sa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm