Thi bổ sung vào lớp 10 chuyên, tích hợp: HS cần đáp ứng điều kiện gì?

(PLO)- Nhiều phụ huynh có con đang học lớp 10 TP.HCM thắc mắc về việc nếu muốn thi bổ sung vào lớp 10 chuyên, tích hợp sắp tới, học sinh cần đáp ứng những điều kiện gì?
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở GD&ĐT TP.HCM đã ban hành kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 bổ sung cho lớp chuyên, tích hợp.

Học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Liên quan đến vấn đề này, phụ huynh có con đang học lớp 10 tại cơ sở 2 của Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM thắc mắc về điều kiện dự kỳ thi sắp tới. “Con tôi đang học lớp chuyên theo lĩnh vực tại cơ sở này. Con có được tham dự kỳ thi bổ sung vào lớp 10 chuyên theo kế hoạch của Sở GD&ĐT?”- phụ huynh này băn khoăn.

Trong khi đó, phụ huynh khác lại trăn trở. Con tôi đang theo học chương trình tích hợp có được thi bổ sung vào lớp chuyên theo kế hoạch Sở vừa công bố. Phụ huynh khác lại bày tỏ, học sinh đang học lớp 10 tích hợp trường này giờ thi để chuyển qua lớp 10 trường khác, có được không?

Căn cứ văn bản trên, Sở GD&ĐT TP.HCM quy định cụ thể đối tượng học sinh dự thi bổ sung vào lớp 10 chuyên và tích hợp như sau:

Lớp 10 chuyên

Học sinh muốn dự thi phải là học sinh lớp 10 không chuyên của các trường công lập đã hoàn thành xong chương trình học kỳ 1 năm học 2022-2023. Các em có kết quả rèn luyện và học tập ở học kỳ 1 ở mức tốt, có điểm trung bình môn học kỳ 1 của môn dự thi đạt từ 8,0 trở lên.

Theo kế hoạch, Sở GD&ĐT TP.HCM tuyển bổ sung 174 chỉ tiêu lớp 10 chuyên vào các Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, THPT Gia Định và THPT Nguyễn Thượng Hiền.

Lớp 10 tích hợp

Học sinh dự thi là học sinh lớp 10 không đang học chương trình tích hợp của các trường công lập, đã hoàn thành xong chương trình học kỳ 1 năm học 2022-2023. Các em phải có kết quả học tập và rèn luyện học kỳ 1 ở mức tốt, có điểm trung bình môn học kỳ 1 ở các môn toán, vật lý, hoá học, sinh học và tiếng Anh từ 7,5 trở lên.

Sáu trường THPT tại TP.HCM đợt này cũng tuyển bổ sung 110 chỉ tiêu lớp tích hợp. Trường THPT Bùi Thị Xuân tuyển nhiều nhất (24 chỉ tiêu), THPT Gia Định (22), Nguyễn Thượng Hiền (19 chỉ tiêu), THPT Lương Thế Vinh (18 chỉ tiêu), THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (15 chỉ tiêu) và THPT Nguyễn Thị Minh Khai (12 chỉ tiêu).

Giải thích thêm về vấn đề trên, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM khẳng định, nguyên tắc học sinh học lớp không chuyên mới được dự thi bổ sung vào lớp 10 chuyên. Học sinh lớp ngoài tích hợp mới được tham dự kỳ thi bổ sung vào lớp 10 tích hợp.

Học sinh sẽ đăng ký dự thi từ ngày 22 đến 27-12. Ngày 6-1, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ công bố danh sách thí sinh cùng số báo danh dự thi. Ngày thi 10-1.

Điểm thi bổ sung vào lớp 10 chuyên là Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, quận 1.

Điểm thi bổ sung vào lớp 10 tích hợp là Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3.

Năm học 2022-2023, THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa và các trường có lớp chuyên tuyển 1.610 chỉ tiêu, giảm 70 so với năm ngoái.

Đối với chương trình tích hợp, năm học này, TP.HCM có 13 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình tiếng Anh tích hợp. Mỗi trường được giao tuyển từ 1-3 lớp, sĩ số là 35 học sinh/lớp, tức sẽ có gần 1.000 chỉ tiêu.

Năm học 2022-2023, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM tuyển tám lớp chuyên theo lĩnh vực, học tại cơ sở 2. Trong đó, sáu lớp chuyên khoa học tự nhiên và công nghệ chú trọng nâng cao năng lực tư duy liên ngành trong giải quyết vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học sự sống. Hai lớp chuyên khoa học xã hội chú trọng nâng cao năng lực tư duy liên ngành trong giải quyết vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa, chính trị, kinh tế, xã hội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm