Thi đấu bế tắc, Chelsea thất bại trước Southampton

(PLO)- Dù có bàn thắng dẫn trước chủ nhà Southampton nhưng Chelsea đã bị đối phương lội ngược dòng ngay trong hiệp 1.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Được đánh giá cao hơn đối thủ sau chiến thắng thuyết phục trước Leicester City, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel tiếp tục hành trình bằng chuyến làm khách trên sân của Southampton ở vòng 5 Premier League.

Được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng Chelsea lại bị đối phương lội ngược dòng với 2 bàn thắng ngay trong hiệp 1, dẫn đến The Blue nhận trận thua thứ hai sau 5 vòng đấu.

Có lợi thế dẫn trước nhưng Chelsea vẫn không bảo vệ được lợi thế. Ảnh: Getty

Có lợi thế dẫn trước nhưng Chelsea vẫn không bảo vệ được lợi thế. Ảnh: Getty

Bước vào trận đấu, Chelsea và Southampton chủ động chơi đôi công ngay từ những phút đầu, phút 14, Sterling có pha xử lý khéo léo loại bỏ hậu vệ đối phương nhưng cú sút sau đó của tiền đạo này lại không có lực.

Miệt mài tấn công nhưng bất thành, Chelsea được hưởng lợi thế từ tính huống phá bóng không chính xác của hậu vệ Southampton, bóng đến đúng vị trí của Sterling, tiền đạo người Anh nhẹ nhàng xoay người dứt điểm mở tỷ số cho trận đấu ở phút 23.

Có được bàn thắng sớm, Chelsea chủ động chơi chậm và cũng chính vì điều này đã thay đổi kết cục của trận đấu. Phút 28, trong tình huống phá bóng, Azpilicueta phá bóng vô tình thành đường kiến tạo để Lavia tung cú sút xa hiểm hóc hạ gục thủ môn Mendy, quân bình tỷ số 1-1.

Southampton đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục. Ảnh: Getty

Southampton đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục. Ảnh: Getty

Có bàn thắng gỡ hòa, tinh thần của Southampton lên cao, đoàn quân của HLV Ralph Hasenhuttl liên tiếp tổ chức tấn công uy hiếp khung thành của Mendy. Thậm chí ở phút 36, nếu Adam Armstrong canh chỉnh kỹ hơn thì bàn thắng có thể đến với Southampton.

Hiệp 1 trôi về những phút bù giờ thì bất ngờ Southampton có bàn thắng vươn lên dẫn trước, phút 45+1, trong tình huống tấn công ở cánh trái Perraud đã tung đường chuyền căng ngang sửa lưng toàn bộ hàng thủ Chelsea, tạo khoảng trống để Adam Armstrong nhẹ nhàng ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Southampton.

Hiệp thi đấu thứ 2 bắt đầu, Chelsea dồn lên tấn công nhằm đưa tỷ số về vạch xuất phát, tuy nhiên các chân sút của The Blue đều bế tắc trong khâu dứt điểm cuối cùng. Chủ nhà Southampton vẫn duy trì lối đá phòng ngự phản công, thậm chí học trò của HLV Ralph Hasenhuttl còn tạo ra nhiều cơ hội hơn Chelsea ở những phút đầu hiệp 2.

Chelsea vẫn bị khai thác ở khu vực trung tuyến. Ảnh: Getty

Chelsea vẫn bị khai thác ở khu vực trung tuyến. Ảnh: Getty

Phút 74, nếu không có Thiago Silva thì lưới của thủ thành Mendy đã rung lên lần thứ 3, trong tình huống đá phạt góc, Sasilu bật cao đánh đầu bóng đập đất làm chôn chân thủ thành của Chelsea, nhưng Thiago Silva đã phá bóng ngay trên vạch vôi.

Phút 82, tiền đạo vào thay người Broja đã có tình huống bật cao đánh đầu sau đường chuyền vào của Sterling, nhưng thủ thành Bazunu đã cản phá thành công.

Những phút cuối, Southampton phòng ngự số đông nhằm bảo toàn tỷ số, tạo điều kiện cho Chelsea bắn phá khung thành, tuy nhiên tất cả chỉ dừng lại ở cơ hội.

Kết thúc trận đấu, Chelsea nhận trận thua thứ 2 tính từ đầu mùa, còn Southampton đã thành công giữ lại 3 điểm. Với trận thắng 2-1 này, Southampton leo lên vị trí thứ 7 với 7 điểm, còn Chelsea tụt xuống vị trí thứ 8.

Kết quả các trận đấu cùng ngày, Everton tiếp tục gây thất vọng với trận hòa 1-1 trước Leeds United, Crystal Palace hòa 1-1 trước Brenford, Fullham chiến thắng 2-1 trước Brighton.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm