Man United bị nói xấu

(PLO)- Cựu HLV tạm quyền của Manchester United, Ralf Rangnick đã tiết lộ rằng ông đã xác định được các vấn đề của CLB chỉ trong vòng hai tuần sau khi thay thế Ole Gunnar Solskjaer ở mùa giải trước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Rangnick, người hiện là HLV trưởng của đội tuyển quốc gia Áo, đã được giao trọng trách dẫn dắt Quỷ đỏ từ giữa mùa giải đến hết mùa giải 2021-2022. Ông đến Anh sau khi rời khỏi vai trò giám đốc thể thao tại Lokomotiv Moscow.

Nổi tiếng với việc xử lý việc tuyển dụng và phát triển thể thao ở nhiều CLB, nhà cầm quân người Đức đã không thể cải thiện các vấn đề trên sân ở Manchester United ngay từ đầu. Ông đã phải dẫn dắt một đội hình rời rạc cán đích ở vị trí thứ sáu tại Premier League vào cuối tháng 5 năm nay.

Nói với nhật báo Der Standard của Áo, Rangnick đã làm sáng tỏ rằng ông đã mất bao lâu để xác định những rắc rối ở Old Trafford năm ngoái. Ông chia sẻ: "Là một nhà cầm quân hoặc giám đốc thể thao, việc cần làm là có thể phát triển mọi thứ và giảm thiểu yếu tố may rủi nhiều nhất có thể.

HLV Rangnick đã không thể giải quyết những vấn đề nội bộ của Man United. Ảnh: CGI.

HLV Rangnick đã không thể giải quyết những vấn đề nội bộ của Man United. Ảnh: CGI.

Tôi muốn phát triển một đội bóng theo hướng sử dụng quyền kiểm soát trận đấu và một loại bóng đá nhất định để tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhất có thể. Tuy nhiên, ở Man United không có những điều kiện để tôi làm việc".

Rangnick tiếp tục: "Manchester United đáng lẽ ra sẽ làm được điều đó sớm hơn. Chỉ sau hai tuần, tôi đã hiểu rõ vấn đề ở đâu và phải làm gì để khắc phục chúng. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu bạn có đủ cầu thủ để thay đổi những vấn đề này không và nhiều thứ khác".

Rangnick được cho là sẽ ở lại với gã khổng lồ của Premier League trong vai trò cố vấn trong mùa giải này nhưng Ban lãnh đạo đội bóng đã cắt đứt quan hệ với ông trước khi bắt đầu chiến dịch 2022-2023. Cho đến nay, tân HLV Erik ten Hag đã có cho riêng mình được hai trận thắng và hai trận thua trong bốn trận đầu tiên cầm quân. Manchester United sẽ tiếp tục thi đấu với một Leicester City đang suy yếu trên sân vận động King Power vào ngày 1-9.

Những trở ngại ở Quỷ đỏ khiến nhà cầm quân người Đức sớm nói lời chia tay. Ảnh: CGI.

Những trở ngại ở Quỷ đỏ khiến nhà cầm quân người Đức sớm nói lời chia tay. Ảnh: CGI.

Tình cảnh của Rangnick có những cái gần giống với HLV kế nhiệm khi không phải lúc nào cũng thỏa mãn những toan tính cho Man United. Chẳng hạn, ông Ten Hag rất muốn có học trò cũ De Jong nhưng mọi thứ không như mong muốn. Theo nhà báo Ben Jacobs của CBS Sports, tiền vệ Frenkie de Jong của Barcelona sẽ ở lại Camp Nou vào mùa hè này sau một thời gian dài giữa các cuộc đàm phám.

Đưa lên Twitter của mình, Jacob viết: "Frenkie de Jong sẽ đạt được nguyện vọng và ở lại Barcelona. Như đã đưa tin trước đây, Manchester United đã từ bỏ tất cả các vấn đề liên quan đến De Jong".

De Jong, người còn 4 năm hợp đồng ở Camp Nou đã lọt vào tầm ngắm của Quỷ đỏ trong hơn 3 tháng. Tuy nhiên, cầu thủ 25 tuổi này đã không chấp nhận rời khỏi Blaugrana, một phần do mức lương đang bị nợ trị giá 17 triệu bảng của anh, điều này đã khiến một thỏa thuận tiềm năng bị đình trệ. Ban lãnh đạo Man United đã đến Barca để thỏa thuận cũng không thể đưa anh rời khỏi Camp Nou.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm