Neymar lại giành đá phạt đền với Mbappe, HLV Galtier giải quyết mâu thuẫn

(PLO)- HLV của Paris Saint-Germain (PSG), Christophe Galtier đã tiết lộ thứ tự của những người thực hiện quả phạt đền tại đội bóng, sau những tin tức về sự mâu thuẫn giữa Neymar Jr. và Kylian Mbappe về vấn đề này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Galtier tuyên bố rằng mặc dù cầu thủ trẻ người Pháp là sự lựa chọn đầu tiên, nhưng cầu thủ người Brazil đã nói chuyện với Mbappe trước khi thực hiện quả phạt đền trong trận hòa 1-1 gần đây của họ trước Monaco ở Ligue 1.

Monaco đã dẫn trước sau pha lập công của Kevin Volland ở phút thứ 20. PSG tạo ra nhiều cơ hội trong cả trận, nhưng phải đợi đến phút 70 mới có bàn gỡ hòa. Neymar đã bị Guillermo Maripan phạm lỗi trong vòng cấm và sau khi kiểm tra VAR, một quả phạt đền đã được chỉ định.

Tiền đạo người Brazil đã có một cuộc trò chuyện ngắn với Mbappe và sau đó tiến hành thực hiện quả phạt đền và ghi bàn. Sau trận đấu, Galtier được hỏi tại sao Neymar lại thực hiện quả phạt đền trước cầu thủ người Pháp và ông đã trả lời: “Quyết định của tôi là Mbappe sẽ là người được ưu tiên và sau đó là Neymar. Trong trận đấu này, tôi đã thấy họ thảo luận với nhau điều gì đó và Neymar sau đó đã sút quả phạt đền và ghi bàn. Kylian Mbappe cũng đã chúc mừng Neymar”.

HLV Galtier chọn Mbappe ưu tiên đá phạt đền, sau mới là Neymar. Ảnh: CGI.

HLV Galtier chọn Mbappe ưu tiên đá phạt đền, sau mới là Neymar. Ảnh: CGI.

Cũng có một quy định khác là nếu ai tạo ra quả phạt đền, thì chính cầu thủ đấy có quyền ưu tiên thực hiện. Trên sân bóng, các chân sút ngôi sao như Messi, Neymar hay Mbappe đều là chuyên gia sút 11 mét.

Thế nhưng đầu mùa giải này, Neymar và Mbappe đã xuất hiện những bất đồng trong việc thực hiện các quả phạt đền. Trong chiến thắng 5-2 trước Montpellier, cầu thủ người Pháp đã bỏ lỡ một quả phạt đền trong hiệp một.

Sau đó, họ được hưởng một quả phạt đền khác trong trận đấu do Messi tạo ra, Neymar đã bước lên để thực hiện, nhưng Mbappe có vẻ không quá hài lòng với điều đó. Tuy nhiên, cựu cầu thủ của Barcelona đã lấy quả bóng đặt vào chấm 11 mét và ghi bàn một cách nhẹ nhàng.

PSG bị đồn đoán thường có nhiều mâu thuẫn nhỏ giữa các ngôi sao. Ảnh: CGI.

PSG bị đồn đoán thường có nhiều mâu thuẫn nhỏ giữa các ngôi sao. Ảnh: CGI.

Trong khi đó, PSG đã đánh rơi điểm đầu tiên của mùa giải trước Monaco nhưng vẫn giữ vị trí đầu bảng Ligue 1 về hiệu số bàn thắng bại. Trong khi họ bằng điểm (10) với Marseille và Lens, họ có hiệu số bàn thắng bại là +14. Nhà vô địch Ligue 1 tiếp theo sẽ đối đầu với Toulouse trên sân khách vào ngày 31-8.

Ở một diễn biến khác, Fulham đã đưa ra lời đề nghị với hậu vệ trái Layvin Kurzawa trong mùa hè này, theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano. Đội bóng thành Paris có thể bán anh vào mùa hè này và cả hai CLB đang đàm phán để có cầu thủ người Pháp.

Romano đã chia sẻ: "Fulham và Paris Saint-Germain đang liên hệ trực tiếp với thương vụ Layvin Kurzawa. Có một đề xuất về việc chuyển nhượng vĩnh viễn, khi Marco Silva cần một hậu vệ trái mới. PSG sẵn sàng để Kurzawa ra đi, và mức phí vẫn còn được thảo luận giữa hai đội bóng". Kurzawa gia nhập Paris Saint-Germain từ AS Monaco vào năm 2015 và kể từ đó đã chơi 153 trận, ghi 14 bàn thắng và 23 đường kiến ​​tạo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm