Công thần của Man United lại bị chê trách

(PLO)- Tiền vệ Paul Scholes cho rằng Bruno Fernandes không thể hài lòng với màn trình diễn của mình trước Southampton vì anh để mất bóng quá nhiều và hay cáu gắt đồng đội ở Man United.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đây không phải lần đầu tiên Scholes không hài lòng về Bruno mà trong trận thắng Liverpool 2-1 trước đó, tiền vệ đàn anh ở Man United đã thẳng thắn chê trách thái độ của cầu thủ người Bồ Đào Nha. Anh tiết lộ Bruno thường hay la hét đồng đội trong khi bản thân ít di chuyển. Người ta thường hài lòng dễ dãi với chiến thắng ở MU mà quên đi những trục trặc nhỏ có thể gây họa lớn.

Cựu tuyển thủ Anh Scholes cho rằng Bruno Fernandes đã chơi không tốt như mọi người đánh giá ở trận thắng Southampton, dù anh ghi bàn duy nhất ở phút 55. “Bruno để mất bóng khá nhiều. Rất may cho MU không bị trả giá" - Tiền vệ từng 11 lần vô địch Premier League cùng Man Utd nói với BT Sport.

Người đàn anh ở Quỷ đỏ cũng cho rằng Bruno Fernandes và nhiều cầu thủ Man United khác đang chơi không tốt. “Tôi nghĩ Fernandes không thể hài lòng với một màn trình diễn như vậy. Nhưng anh ấy đã chơi hết mình và giữ được vị trí của mình trong mắt HLV Ten Hag" - Scholes chia sẻ thêm.

Cựu tuyển thủ Anh Paul Scholes không hài lòng với thái độ lẫn cách chơi của Bruno. Ảnh: CGI.

Cựu tuyển thủ Anh Paul Scholes không hài lòng với thái độ lẫn cách chơi của Bruno. Ảnh: CGI.

Southampton có 18 cú sút trong trận đấu này, so với 11 lần dứt điểm của Man United. Nhưng cú vô lê của Bruno Fernandes ở phút 55 đã giúp đội nhà ra về với 3 điểm, chấm dứt chuỗi 7 trận thua khi làm khách.

Scholes nói thêm: "Man United không chơi tốt, không tạo nhiều cơ hội như nhiều người vẫn khen ngợi, bởi họ không thua nữa. Nhưng hàng thủ chơi chắc chắn là một lợi thế để họ chiến thắng".

Man United lần đầu tiên giữ sạch lưới trên sân khách vào năm 2022, và tiền vệ Lisandro Martinez được chọn là "cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu" lần thứ hai liên tiếp. Ban đầu, Scholes lo ngại về thể lực và khả năng thích nghi của Lisandro Martinez và hậu vệ trái Tyrell Malacia. Nhưng lối chơi “rất quyết liệt” của Martinez giúp Scholes hài lòng.

Và Bruno Fernandes cũng chia sẻ rằng bàn thắng của anh là nỗ lực của cả đội. “Dalot tạt bóng tốt, và những đường chuyền trước đó cũng rất đẹp. Mọi thứ hoàn toàn nằm trong dự tính của chúng tôi" - Tiền vệ người Bồ Đào Nha cho biết.

Tiền vệ của MU đã lập công lớn với bàn thắng duy nhất vào lưới Southampton nhưng vẫn bị đàn anh chê trách. Ảnh: CGI.

Tiền vệ của MU đã lập công lớn với bàn thắng duy nhất vào lưới Southampton nhưng vẫn bị đàn anh chê trách. Ảnh: CGI.

Man Utd đã thắng hai trận liên tiếp lần đầu tiên kể từ tháng 2-2022, và Bruno Fernandes cũng cho rằng chiến thắng này rất quan trọng, đặc biệt là sau khi họ vừa đánh bại Liverpool. Tiền vệ 28 tuổi nói thêm: “Hai chiến thắng là không đủ để giành được danh hiệu. Vì vậy, chúng tôi phải tiếp tục thi đấu như vậy trong phần còn lại của mùa giải".

Bruno Fernandes cũng ghi bàn trên sân khách lần đầu tiên kể từ tháng 2-2022. Anh nhận nhiều chỉ trích vì màn trình diễn tệ hại ở mùa giải 2021-2022, khi Man United đánh mất suất dự Champions League. Nhưng cựu tiền vệ Sporting vẫn được HLV Erik ten Hag tin tưởng, thậm chí còn trao cho anh chiếc băng đội trưởng trong hai trận gần nhất.

Ở trận đấu tiếp theo vào đêm 1-9, Man United sẽ làm khách trên sân của Leicester City, đội đang đứng áp chót bảng xếp hạng Premier League.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm