Các ngôi sao bóng đá bị cướp, tống tiền

(PLO)- Tờ El Pais của Tây Ban Nha đưa tin chân sút Pierre-Emerick Aubameyang của Barcelona đã bị bốn tên cướp đột kích tại nhà riêng vào rạng sáng 29-8 (theo giờ địa phương).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bản tin cho biết những người đàn ông đeo mặt nạ và mang theo vũ khí đã đột kích vào nhà của Aubameyang, dùng song sắt đánh ngôi sao người Gabon.

Tiếp đó, nhóm cướp đã dùng súng uy hiếp vợ của Aubameyang mở két sắt. Chúng đã lấy đi nhiều đồ trang sức có giá trị lớn của họ rồi trốn thoát trên một chiếc Audi A3 màu trắng. Hiện chưa có thông tin vợ chồng ngôi sao của Barca bị thương ra sao và mất cướp bao nhiêu.

Aubameyang đã không được tung vào sân trong trận Barcelona hạ gục Real Valladolid 4-0.

Aubameyang đã không được tung vào sân trong trận Barcelona hạ gục Real Valladolid 4-0.

Cựu tiền đạo của Arsenal và gia đình đã thông báo cho cảnh sát. Những nhà chức trách Tây Ban Nha đang trong quá trình thu thập chứng cứ và truy bắt hung thủ để khởi tố. Đây không phải lần đầu tiên các cầu thủ Barca là nạn nhân của những vụ trộm cướp. Trước đó, tiền đạo Robert Lewandowski của Ba Lan vừa bị cướp tiền và một chiếc đồng hồ bên ngoài sân tập của CLB.

Aubameyang đã không được tung vào sân trong trận Barcelona hạ gục Real Valladolid 4-0 tại đấu trường La Liga, với cú đúp của Lewandowski. Cũng chính sự xuất hiện của tiền đạo người Ba Lan này khiến Aubameyang có thể chuyển đến Chelsea.

Cùng thời điểm, tiền vệ Pogba của Juventus đã thông qua luật sư tiết lộ với cảnh sát rằng anh đang bị anh ruột Mathias Pogba và đồng bọn tống tiền 13 triệu euro. Băng nhóm này từng sử dụng súng đe dọa anh tại một căn hộ ở Pháp và đòi Pogba đưa tiền bảo vệ anh trong suốt 10 năm qua. Điều làm tiền vệ người Pháp lo sợ nhất là chính anh trai mình đã tung ra một clip cảnh báo sẽ phơi bày “những bí mật động trời” để đánh mất uy tín của em ruột nếu không chi tiền mua sự im lặng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm