Thi phác thảo cụm tượng đài người có công mở đất Phú Yên

UBND tỉnh Phú Yên vừa phê duyệt đề án tổ chức, thể lệ cuộc thi sáng tác mẫu phác thảo cụm tượng đài danh nhân Lương Văn Chánh (gồm tượng toàn thân và phù điêu) thuộc dự án công viên và tượng đài danh nhân Lương Văn Chánh.

Địa điểm xây dựng công trình tại di tích đền thờ Lương Văn Chánh ở thôn Phụng Tường, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa (Phú Yên). 

Dâng hương tưởng niệm danh nhân Lương Văn Chánh. Ảnh: CT

Công trình này nhằm tôn vinh danh nhân Lương Văn Chánh, người có công khai hoang mở mang vùng đất Phú Yên. Qua cuộc thi sẽ chọn tác phẩm xuất sắc nhất về ý tưởng sáng tạo, có nội dung sâu sắc, hình thức độc đáo, tính thẩm mỹ cao, có tính khả thi.

Tác phẩm dự thi phải đáp ứng các yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, mỹ thuật, kỹ thuật và hiệu quả kinh tế xây dựng. Tác phẩm phải thể hiện tính tiêu biểu của địa phương, gắn liền với tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan hài hòa, mang ý nghĩa chính trị, lịch sử, văn hóa, giáo dục của tỉnh.

Theo đề án, công trình yêu cầu về nội dung tư tưởng, thể hiện sự tưởng nhớ công lao to lớn của vị Thành hoàng, danh nhân Lương Văn Chánh đối với vùng đất Phú Yên; giáo dục truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn cho các tầng lớp nhân dân.

Công trình này là sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Phú Yên với những đóng góp to lớn của danh nhân Lương Văn Chánh, người có công với sự nghiệp chiêu tập lưu dân khai khẩn, mở mang, phát triển vùng đất Phú Yên.

Về nghệ thuật, nội dung tác phẩm thể hiện được vị Thành hoàng văn võ song toàn, thượng đẳng thần “Bảo quốc Hộ dân”, vị quan trấn biên mở mang bờ cõi. Hình thức thực hiện đúng với thời danh nhân Lương Văn Chánh; tâm thế, tinh thần của một vị quan tổng trấn, vị nhân thần... bằng ngôn ngữ độc đáo, sáng tạo. Cụm tượng đài cần đảm bảo các yêu cầu về điểm nhấn, tầm nhìn, bố cục hài hòa, ấn tượng, mang tính đặc sắc, hiện đại...

Về quy hoạch, mở rộng khu di tích quốc gia, tôn tạo cảnh quan vùng bảo vệ II của di tích nhằm phát huy giá trị di tích, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân và thu hút khách tham quan, góp phần phát triển du lịch tỉnh. Phương án cụm tượng đài phải hài hòa và gắn kết với quần thể kiến trúc cũ (khu vực I đền thờ giữ nguyên).

Đền thờ Lương Văn Chánh. Ảnh: CTV

Cơ cấu giải thưởng gồm một giải nhất 40 triệu đồng, một giải nhì 30 triệu đồng, một giải ba 20 triệu đồng. Đối với các phương án không đạt giải được hỗ trợ 15 triệu đồng. Phác thảo đạt giải nhất là phác thảo được lựa chọn thi công xây dựng công trình phần mỹ thuật.

Tác giả tham gia cuộc thi được hưởng một số quyền lợi như hưởng kinh phí hỗ trợ tác giả; các tổ chức, cá nhân có mẫu phác thảo được chọn để triển khai các bước thiết kế tiếp theo được đảm bảo quyền tác giả khi có đủ điều kiện năng lực; nếu không có đủ điều kiện năng lực thì có thể liên danh với các tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thực hiện.

Tác giả được ghi danh vào công trình và các quyền lợi khác về vật chất, tinh thần theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ; hưởng các quyền lợi khác theo quy định hiện hành về hoạt động mỹ thuật.

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên được UBND tỉnh giao tổ chức cuộc thi này.

Các tổ chức, cá nhân đăng ký dự thi cần gửi đến Ban Tổ chức theo địa chỉ: Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên; địa chỉ 03 đại lộ Hùng Vương, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Điện thoại liên hệ: 0257.3843921; Fax: 0257.3818285.

Lịch sử ghi nhận: năm 1558, từ xứ Thanh, Lương Văn Chánh tòng quân theo chúa Nguyễn xác lập vùng định cư sản xuất mới ở phía Nam, nhất là vùng đất Phú Yên và góp công sức cùng vua Lê, chúa Trịnh ổn định tình hình phía Bắc.

Đóng góp của ông được các đời chúa Nguyễn và nhà Nguyễn ghi nhận bằng những sắc phong (13 sắc phong và một lệnh chỉ hiện có) với đầy đủ công lao, xứng đáng là bậc khai quốc, là tiền nhân mở đất, khai canh cho hậu thế.

Đối với vùng đất Phú Yên, nhân đân tôn vinh ông là Thành hoàng, là vị thần có công đầu trong việc giúp dân sản xuất, ổn định đời sống.

Đối với đất nước, Phù quận công Lương Văn Chánh là người bảo vệ giang sơn, mở mang bờ cõi, xác lập vùng đất mới cùng với các chúa Nguyễn định đô, xây dựng cát cứ, củng cố xứ Đàng Trong yên bình, giàu có.

Nhờ công lao xây dựng của Lương Văn Chánh, bằng những thành tựu thực tế đáng kể trên vùng đất Phú Yên, một trang sử mới được viết nên đơn vị hành chính chính thức được thành lập, vùng đất hoang hóa ngày nào bắt đầu đã có tên gọi, Phủ Phú Yên gồm hai huyện Đồng Xuân, và Tuy Hòa từ năm 1611.

Mộ và đền thờ Lương Văn Chánh đã được công nhận di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia từ năm 1996. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm