Thí sinh bị hỏng xe dọc đường, CSGT chạy 20km đón đi thi

Chiều 3-6, hơn 36.000 thí sinh ở Nghệ An bước vào môn thi thứ 2- môn Tiếng Anh của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022. Đầu giờ chiều, tại điểm thi Trường THPT Kỳ Sơn (huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An), khi các thi sinh khác đã đến phòng thi thì em Lo Thiên Long vẫn chưa đến.

CSGT chở thí sinh Lo Thiên Long đến điểm thi. 

Hội đồng điểm thi Trường THPT Kỳ Sơn và tổ cảnh sát trực bảo vệ điểm thi tìm hiểu vì sao thí sinh Lo Thiên Long đến muộn.

Công an huyện Kỳ Sơn cho biết, tổ công tác đang làm nhiệm vụ trước điểm thi nêu trên đã liên hệ với Thiếu tá Lữ Pu Duy - Cán bộ đội CSGT trật tự đang làm nhiệm vụ chốt phòng chống dịch COVID-19 tại xã Chiêu Lưu (huyện Kỳ Sơn), nhờ tìm hiểu em Long. Qua gọi điện thoại, được biết em Long đang bị hỏng xe dọc đường. Địa điểm em Long hỏng xe cách điểm thi khoảng 20km.

Cán bộ công an liền lên chiếc xe chuyên dụng CSGT đến đón, đưa em Long đến trường kịp giờ thi.

Thí sinh Lo Thiên Long kịp vào phòng thi làm bài thi môn Ngoại ngữ. 

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT Nghệ An, ngày thi thứ nhất (hoàn thành 2 môn thi Ngữ văn và Ngoại ngữ), Kỳ thi TS lớp 10 THPT năm học 2021-2022, có tổng số thí sinh dự thi 36407. Tổng số thí sinh vắng thi 67 em. Hết ngày thi thứ nhất không có thí sinh vi phạm quy chế thi, không có sự cố bất thường xẩy ra. Tại các điểm thi, công tác phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm túc theo đúng hướng dẫn. Hai môn thi Ngữ văn và Ngoại ngữ diễn ra bình thường, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm