Thí sinh nhận xét: Đề thi tổ hợp KHTN, KHXH không quá khó

(PLO)- Sau khi hoàn thành bài thi tổ hợp sáng nay đa số thí sinh đều cho rằng đề vừa sức, có tính phân loại cao
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau 150 phút, thí sinh đã hoàn thành các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội sáng nay.

Tại TP.HCM, điểm thi trường THPT Võ Trường Toản, quận 12, em Nguyễn Thị Hồng Thắm cho biết sáng nay em dự thi tổ hợp khoa học tự nhiên.

"Em dùng tổ hợp Toán, Hoá, Anh để xét tuyển vào Đại học nên em tập trung chủ yếu vào môn Hoá, Lý và Sinh em làm để đủ tốt nghiệp. Môn Hoá 30 câu đầu rất dễ, 10 câu còn lại em chỉ làm được khoảng 3 câu vì rất khó và cách ra đề khá lạ. Những câu hỏi này dùng để phân hoá thí sinh", Thắm nói thêm.

Thí sinh rời điểm thi sau 150 phút làm bài. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Thí sinh rời điểm thi sau 150 phút làm bài. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Hồng Thắm cho biết thêm, môn Toán hôm qua học sinh khá sẽ dễ dàng đạt được 8 điểm. Môn này, em làm khá tốt, chiều nay em phải cố gắng thêm môn Anh nữa mới đảm bảo đậu vào ngôi trường mình mơ ước.

Tham dự tổ hợp khoa học xã hội, thí sinh Vương Minh Thư, Trung tâm giáo dục thường xuyên quận 12 cho biết đề thi vừa sức nhưng vẫn có sự phân hoá đối với thí sinh ở những câu cuối. Đặc biệt Thư cho biết đề không giống như đề thi minh hoạ. Do ôn tập kỹ nên em làm khá tốt.

Tại điểm thi trường THPT Hùng Vương (quận 5), các thí sinh tỏ ra vui vẻ sau khi hoàn thành bài thi tổ hợp.

Tham dự kỳ thi, thí sinh nhận được sự động viên rất lớn đến từ đội hình tiếp sức mùa thi. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Tham dự kỳ thi, thí sinh nhận được sự động viên rất lớn đến từ đội hình tiếp sức mùa thi. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Một trong những thí sinh bước ra phòng thi đầu tiên là Nguyễn Quốc Huy. Huy cho biết sáng nay em chỉ thi môn Sử vì năm ngoái đã thi tốt nghiệp rồi. "Năm nay em tiếp tục thực hiện ước mơ dang dở là đậu vào trường Cảnh sát nhân dân. Đề thi Sử năm nay không quá khó, em tự tin mình nắm chắc 7 điểm" - Huy bày tỏ.

Nhiều thí sinh cho biết đề phù hợp với tình hình học online trong thời gian dài. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Nhiều thí sinh cho biết đề phù hợp với tình hình học online trong thời gian dài. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Tỏ rõ niềm vui sướng khi hoàn thành rất tốt bài thi của mình, em Phan Nguyễn Ngọc Hân (HS trường Trần Khai Nguyên) nói em thi tổ hợp khoa học tự nhiên và có nguyện vọng đậu ngành Quản trị kinh doanh. "Em thấy đề Lý, Hoá tương đối dễ, em nghĩ mình sẽ đạt tầm 8 điểm. Riêng môn Sinh hơi khó, hy vọng em được trên điểm liệt. Hôm qua em thi cũng tốt, chiều nay chắc chắn em sẽ chuẩn bị tinh thần thật tốt để hoàn thành bài thi cuối cùng thật hoành tráng" - Hân nói.

Ôm động viên và hỏi han con mình sau khi thi xong, anh Trần Công Tư (47 tuổi, ngụ Bình Chánh) cho biết "có chút hồi hộp lo lắng nhưng bây giờ thấy con thi xong xuôi ổn thoả mình cũng yên tâm phần nào". Được biết con anh Tư sáng nay thi tổ hợp khoa học xã hội và có nguyện vọng thi vào ngành Sư phạm của trường ĐH Sư Phạm.

Anh Tư nói: "Con tôi rất chăm chỉ học hành nên chuyện học của con tôi rất yên tâm, không cần phải nhắc nhở gì. Kỳ thi này chỉ cần con thi hết mình, cố gắng hết sức để không phải nuối tiếc. Còn lại điểm số ra sao cũng không quan trọng".

Thí sinh vui mừng sau khi hoàn thành bài thi tổ hợp
Thí sinh vui mừng sau khi hoàn thành bài thi tổ hợp

Ghi nhận tại điểm thi trường THCS Lê Quý Đôn (quận 11, TP.HM) em Trần Đăng Khoa chia sẻ: "Em cảm thấy môn sinh khá khó, có nhiều câu rất lạ, những câu cuối em không chắc chắn. Em chỉ giải quyết được 60% đề thi hôm nay. Sau khi thi xong, cảm giác vui buồn lẫn lộn. Em dùng tổ hợp Toán, Lý, Hoá để xét tuyển đại học. Em tự tin mỗi môn đạt từ 7 điểm trở lên.

Cùng chung tâm trạng em Nguyễn Gia Huy Trường THPT Trương Vĩnh Ký nói thêm, em cũng cảm thấy môn sinh học khá khó, em hy vọng mình được trên trung bình.

Tại điểm thi trường THPT Trần Quang Khải (quận 11, TP.HCM) niềm vui hiện rõ trên gương mặt em Lê Hứa Hữu Thành với tổ hợp khoa học xã hội vì em hoàn thành tốt các môn xã hội. Riêng môn sử Thành cho rằng những câu cuối có nhiều dữ kiện lạ, nhưng nhờ ôn tập kĩ lưỡng nên em giải quyết được, còn với môn địa lý dễ thở. Em cảm thấy thoải mái sau khi hoàn thành đề thi tổ hợp xã hội. Và chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho môn thi tiếng anh chiều nay.

Tại HÀ NỘI, tại trường THCS Yên Hòa (Cầu Giấy), nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi khá phấn khởi, tự tin mình giành điểm cao trong bài thi tổ hợp sáng này. Phía ngoài cổng, nhiều phụ huynh đưa mắt về phía phòng thi, ngóng trông con em mình đi ra.

Thí sinh trao đổi bài sau giờ thi. Ảnh: PHI HÙNG
Thí sinh trao đổi bài sau giờ thi. Ảnh: PHI HÙNG
Thí sinh trao đổi bài sau giờ thi. Ảnh: PHI HÙNG

Thí sinh trao đổi bài sau giờ thi. Ảnh: PHI HÙNG

Lực lượng tình nguyện viên, công an túc trực làm công tác phân luồng giao thông, hướng dẫn phụ huynh, đảm bảo công tác an ninh.

Mỗi khi có thí sinh bước ra, tình nguyện viên đều vỗ tay để cổ vũ tinh thần, tiếp sức cho các sĩ tử.

Thí sinh Nguyễn Thị Dịu cho biết, sáng nay mình dự thi tổ hợp khoa học xã hội (Sử, Địa, Giáo dục công dân), đề thi có 130 câu cả 3 môn.

“Em thấy môn khó nhất là Địa lý, có các câu hỏi phân loại học sinh. Tuy nhiên em vẫn tự tin mình giành điểm cao với tổ hợp môn này, đạt khoảng 80% trên tổng điểm”- Dịu nói.

Còn thí sinh Tô Trọng Quyến chia sẻ: “Đề thi môn tổ hợp nằm trong trọng tâm kiến thức, không khó để giành điểm ở mức trên trung bình".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm