Thiết bị không người lái của học sinh có thể quay phim, khảo sát cứu hộ

(PLO)- Hơn 60 sản phẩm khoa học của học sinh được trình làng trong ngày hội Stem lần 4 - Ứng dụng khoa học kĩ thuật tại Trường THPT Nguyễn Du. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 22-2, Trường THPT Nguyễn Du (quận 10) đã tổ chức buổi chung kết Ngày hội Stem lần 4 - Ứng dụng khoa học kĩ thuật.

Có hơn 60 sản phẩm của các bạn học sinh được mang đến dự thi. Ảnh: KHÁNH TRÚC

Có hơn 60 sản phẩm của các bạn học sinh được mang đến dự thi. Ảnh: KHÁNH TRÚC

Trải qua một tháng chuẩn bị các sản phẩm và tham gia vòng sơ khảo tổ chức vào ngày 14-2 với hơn 60 sản phẩm, ban tổ chức đã chọn ra 14 tác phẩm để tranh tài trong vòng chung kết.

Ông Huỳnh Thanh Phú, hiệu trưởng trường trao đổi với học sinh về các sản phẩm khoa học.Ảnh: KHÁNH TRÚC

Ông Huỳnh Thanh Phú, hiệu trưởng trường trao đổi với học sinh về các sản phẩm khoa học.Ảnh: KHÁNH TRÚC

Ông Huỳnh Thanh Phú - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du nhìn nhận, giữa lý thuyết và thực tiễn sẽ rất gần nếu chúng ta biết thực hành, việc không ứng dụng những giá trị thực tiễn thì bài học sẽ rất khô khan.

“Sân chơi về trí tuệ tạo điều kiện để các em phát huy năng khiếu sở trường, đồng thời khơi nguồn, nuôi dưỡng những kiến thức, đam mê cho các em” - ông Phú nói thêm.

Mỗi ý tưởng cho sản phẩm sẽ có tối đa 5 bạn tham gia. Về cơ cấu giải thưởng sẽ có 1 giải nhất, 1 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích.

Nguyễn Trí lớp 12A10 đạt giải nhất cuộc thi "Ngày hội Stem lần 4 - Ứng dụng khoa học kĩ thuật". Ảnh: KHÁNH TRÚC

Nguyễn Trí lớp 12A10 đạt giải nhất cuộc thi "Ngày hội Stem lần 4 - Ứng dụng khoa học kĩ thuật". Ảnh: KHÁNH TRÚC

Đạt giải thưởng nhất cuộc thi, bạn Nguyễn Trí, lớp 12A10 cho biết, đã dành 4 năm để nghiên cứu và tìm hiểu về sản phẩm FPV Drone dự thi lần này.

Theo lời Trí, sản phẩm FPV Drone là thiết bị không người lái, có cấu tạo gồm Frame (khung), FC (mạch điều khiển bay), ESC (mạch điều khiển tốc độ), Motor, Camera và cuối cùng là hệ thống truyền tín hiệu. Thiết bị này có thể ứng dụng trong việc quay phim, biểu diễn, khảo sát địa hình, điều tra nghiên cứu cứu hộ.

Sản phẩm Showroom thông minh đạt giải khuyến khích của cuộc thi. Ảnh: KHÁNH TRÚC

Sản phẩm Showroom thông minh đạt giải khuyến khích của cuộc thi. Ảnh: KHÁNH TRÚC

Nói về sản phẩm Showroom thông minh đạt giải khuyến khích của nhóm, bạn Phương Nghi, lớp 11A3 mong muốn rằng sản phẩm của mình sẽ được phát triển và ứng dụng rộng rãi hơn nữa.

Nghi chia sẻ: “Sản phẩm có thể dùng trong Showroom, viện bảo tàng và trong các gara. Nếu có thêm thời gian và sự đầu tư, chắc chắn sản phẩm sẽ có sự phát triển như bạn mong muốn”.

Cô Vi, giáo viên hướng dẫn hỗ trợ các bạn trong cuộc thi cho rằng, muốn hoàn thành một sản phẩm đạt kết quả tốt, các em phải thật sự đam mê và thấu hiểu tường tận về nó.

"Để thuyết trình sản phẩm một cách hiệu quả, chính các em phải nắm rõ nguyên lý hoạt động, cách đấu dây, viết code..." - cô Vi nói.

Cuộc thi là sân chơi khơi gợi khả năng sáng tạo cho các bạn học sinh. Ảnh: KHÁNH TRÚC

Cuộc thi là sân chơi khơi gợi khả năng sáng tạo cho các bạn học sinh. Ảnh: KHÁNH TRÚC

Chị Nhi phụ huynh em Nhật Quang đạt giải nhì trong cuộc thi bày tỏ: “Tôi thấy cuộc thi ngày hôm nay rất hay và ý nghĩa đối với sự phát triển của các cháu. Về phía mình, tôi luôn ủng hộ con về mặt tinh thần, hỗ trợ để con có thể phát triển đam mê, ước mơ của mình".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm