Thổ Nhĩ Kỳ tố Hy Lạp dùng S-300 Nga sản xuất để quấy rối máy bay F-16

(PLO)- Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Hy Lạp dùng hệ thống tên lửa S-300 (do Nga sản xuất) để quấy rối máy bay chiến đấu F-16 của Ankara đang thực hiện sứ mệnh do thám trong không phận quốc tế.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo hãng thông tấn Anadolu Agency, Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Hy Lạp dùng hệ thống tên lửa S-300 (do Nga sản xuất) để quấy rối máy bay chiến đấu F-16 của Ankara đang thực hiện sứ mệnh do thám ở độ cao 3.000 m trong không phận quốc tế.

Theo Ankara, vụ việc xảy ra ngày 23-8 và Hy Lạp - nước láng giềng và cũng là thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã "khóa radar" nhắm mục tiêu vào các máy bay Thổ Nhĩ Kỳ đang làm nhiệm vụ NATO ở phía trên Địa Trung Hải và Biển Aegean.

Dù là đồng minh NATO, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu đã có tranh chấp biên giới trên biển và trên không. Điều này dẫn đến các cuộc tuần tra và đánh chặn gần như hàng ngày ở xung quanh các hòn đảo của Hy Lạp gần bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ.

Máy bay chiến đấu F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: REUTERS

Máy bay chiến đấu F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: REUTERS

Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần chỉ trích về những gì họ gọi là hành động khiêu khích của Hy Lạp, nói rằng những động thái như vậy làm suy yếu các nỗ lực hòa bình.

Theo phía Thổ Nhĩ Kỳ, theo quy tắc của NATO, việc khóa radar được coi là một "hành động thù địch".

Các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hy Lạp đã bác bỏ các cáo buộc, khẳng đỉnh "hệ thống tên lửa S-300 của Hy Lạp chưa bao giờ khóa máy bay phản lực F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm