Thời khắc sang trang của chính trường Campuchia

(PLO)- Đại tướng Hun Manet đã chính thức trở thành thủ tướng tiếp theo của Campuchia, mở ra một kỷ nguyên mới cho xứ chùa tháp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong ngày làm việc thứ hai của kỳ họp thứ nhất Quốc hội Campuchia khóa VII diễn ra vào sáng 22-8, 125/125 nghị sĩ đã bỏ phiếu tán thành nội các chính phủ mới dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Hun Manet, theo tờ Khmer Times. Sau đó cùng ngày, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni ban hành Sắc lệnh Hoàng gia bổ nhiệm nội các chính phủ.

Theo giới chuyên gia, sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt to lớn trên chính trường Campuchia, mở ra một chương mới cho đất nước và người dân xứ chùa tháp dưới sự lãnh đạo của ông Hun Manet.

Nhiều cam kết, đảm bảo từ chính phủ mới

Trong bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội trên cương vị thủ tướng Campuchia, ông Hun Manet vạch ra tầm nhìn và các chính sách của chính phủ mới trong việc bảo vệ và xây dựng Campuchia hướng tới một tương lai tươi sáng theo kỳ vọng của người dân, theo trang Fresh News.

Thành phần nội các mới của chính phủ Campuchia do Thủ tướng Hun Manet đứng đầu gồm 10 phó thủ tướng, 21 bộ trưởng cấp cao và 22 bộ trưởng.

Theo đó, Thủ tướng vừa được bầu của Campuchia liệt kê năm bảo đảm từ chính phủ mới, bao gồm: (1) bảo đảm tuyệt đối bảo vệ hòa bình, ổn định, an ninh cũng như bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; (2) bảo đảm sự phát triển kinh tế - xã hội trên mọi lĩnh vực; (3) bảo đảm sinh kế của người dân; (4) bảo đảm an sinh xã hội và ổn định đời sống của người dân hiện tại và trong tương lai; (5) bảo đảm dành sự quan tâm nhiều hơn đến phát triển kinh tế - xã hội bền vững cũng như xây dựng khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu.

“Với tư cách người đứng đầu chính phủ Hoàng gia tại cơ quan lập pháp khóa VII của Quốc hội, tôi xin hứa và cam kết với cả nước rằng tôi sẽ lãnh đạo cơ quan hành pháp của quốc gia để đảm bảo thực hiện thành công cương lĩnh chính trị của chính phủ Hoàng gia. Đó chính là lời hứa của đảng Nhân dân Campuchia (CPP) với người dân” - ông Hun Manet phát biểu.

Tân Thủ tướng Campuchia Hun Manet phát biểu trước Quốc hội hôm 22-8. Ảnh: KHMER TIMES

Tân Thủ tướng Campuchia Hun Manet phát biểu trước Quốc hội hôm 22-8.
Ảnh: KHMER TIMES

Để thực hiện cam kết trên, ông Hun Manet đề ra sáu chương trình chính sách ưu tiên, gồm: (1) mở rộng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo hướng bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân; (2) đào tạo nghề và kỹ thuật cho thanh niên thuộc các hộ nghèo, hộ dễ bị tổn thương trên toàn quốc; (3) thể chế hóa chương trình bảo trợ xã hội cho hộ nghèo, người dễ bị tổn thương và hộ có nguy cơ cao trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế và tình huống khẩn cấp; (4) xây dựng và đẩy nhanh việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế phi chính thức; (5) áp dụng cơ chế điều phối và chương trình tài trợ để đẩy mạnh sản xuất nông sản, tiếp cận thị trường và ổn định giá cả ở mức hợp lý; (5) triển khai cán bộ kỹ thuật nông nghiệp tới các khu vực làm nông nghiệp và thành lập các hội nông dân ở nông thôn.

Nhiều kỳ vọng dành cho ông Hun Manet

Phát biểu trước báo chí sáng 22-8, cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen nêu ra hai mục tiêu mà thế hệ lãnh đạo kế tiếp cần đạt được là duy trì hòa bình, ổn định chính trị và đưa Campuchia trở thành nước có thu nhập trung bình cao theo kế hoạch và vươn lên thành quốc gia có thu nhập cao. Ông Hun Sen bày tỏ tin tưởng thế hệ lãnh đạo mới sẽ nỗ lực hoàn thành những nhiệm vụ to lớn này.

Trước đó, phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội Campuchia khóa VII vào hôm 21-8, Quốc vương Norodom Sihamoni bày tỏ niềm tin mạnh mẽ rằng chính phủ mới do Thủ tướng Hun Manet đứng đầu sẽ “tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân và phát triển, củng cố hệ thống an ninh xã hội”.

Trong khi đó, CPP tin tưởng chính phủ mới dưới sự lãnh đạo của ông Hun Manet sẽ hoạt động suôn sẻ.

Ông Thong Mengdavid, chuyên gia tại Viện Tầm nhìn châu Á, nhận định chính phủ mới với những gương mặt trẻ, năng động, hiểu biết và giàu kinh nghiệm, đang tập trung xây dựng hình ảnh của Campuchia trên trường quốc tế để thu hút đầu tư quốc tế, tăng cường xây dựng năng lực thể chế cũng như thúc đẩy phát triển và hợp tác kinh tế - xã hội, theo tờ Khmer Times.

Trong tuyên bố hôm 22-8, Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Kao Kim Hourn bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo tài tình của Thủ tướng Hun Manet, “chúng ta sẽ hướng tới một tương lai tươi sáng vì lợi ích của cả người dân Campuchia và người dân ASEAN”. Ông Kao Kim Hourn cũng khẳng định sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ đầy đủ và hợp tác chặt chẽ với Campuchia cũng như các thành viên ASEAN để đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và xa hơn nữa.•

Ông Hun Sen tiết lộ kế hoạch sau khi thôi làm thủ tướng Campuchia

Phát biểu trước báo chí sáng 22-8, cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen tiết lộ kế hoạch của ông sau khi thôi làm lãnh đạo xứ chùa tháp sau hơn 38 năm tại vị, theo tờ Khmer Times.

Theo đó, ông Hun Sen cho biết bên cạnh làm nghị sĩ, ông sẽ dành phần lớn thời gian còn lại để viết lịch sử Campuchia qua những câu chuyện và trải nghiệm cuộc đời của chính mình. “Trước đây tôi cũng đã làm rồi nhưng vẫn còn nhiều chuyện chỉ tôi biết” - ông Hun Sen cho hay.

Cựu thủ tướng Campuchia nhấn mạnh việc tìm hiểu về lịch sử là rất quan trọng đối với thế hệ tiếp theo để có thể vận dụng cho hiện tại và tương lai.

Bên cạnh đó, ông Hun Sen cho biết ông cũng sẽ dành thời gian và nguồn lực để đào tạo thế hệ cán bộ và đảng viên mới của đảng Nhân dân Campuchia (CPP). “Đã có nhiều lớp đào tạo trước đây nhưng tôi không tham gia giảng dạy. Giờ đây tôi có nhiều thời gian hơn, tôi muốn tham gia giảng dạy những cán bộ của chúng ta” - ông Hun Sen nói.

Cùng ngày, Quốc vương Norodom Sihamoni ban hành Sắc lệnh Hoàng gia bổ nhiệm ông Hun Sen làm chủ tịch Hội đồng Cố vấn tối cao của Quốc vương Campuchia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm