Bà Nguyễn Thị Lệ chỉ đạo công tác bầu cử tại TP Thủ Đức

Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 vừa có quyết định điều chỉnh phân công các thành viên của Uỷ ban bầu cử chỉ đạo công tác bầu cử theo địa bàn.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử TP và ông Huỳnh Văn Hạnh, Uỷ viên Uỷ ban bầu cử TP, chỉ đạo công tác bầu cử tại TP Thủ Đức.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử TP và bà Phạm Quỳnh Anh, Uỷ viên, sẽ chỉ đạo công tác bầu cử tại quận 1, quận 3 và quận Bình Thạnh.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê và bà Trần Thị Diệu Thuý, Uỷ viên, chỉ đạo công tác bầu cử tại quận 5, quận 8 và quận 11.

Ông Huỳnh Cách Mạng và bà Nguyễn Thanh Xuân, Uỷ viên, chỉ đạo công tác bầu cử tại quận 10 và quận 12.

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử TP và bà Phan Thị Thanh Phương, Uỷ viên, chỉ đạo công tác bầu cử tại quận Tân Bình và Tân Phú.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp và ông Trần Thế Thuận, Uỷ viên, chỉ đạo công tác bầu cử tại quận Bình Tân.

Ông Phạm Đức Hải, Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử và ông Từ Lương, Uỷ viên, chỉ đạo công tác bầu cử tại quận Phú Nhuận và Gò Vấp.

Bà Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử và ông Hà Phước Thắng, Uỷ viên, chỉ đạo công tác bầu cử tại quận 6 và huyện Bình Chánh.

Ông Lê Hồng Nam và Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP, Uỷ viên, chỉ đạo công tác bầu cử tại quận 4, quận 7, huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ.

Ông Nguyễn Văn Nam và bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Uỷ viên, chỉ đạo công tác bầu cử tại huyện Hóc Môn và Củ Chi.

Trước đó, tại phiên họp thứ IV của Uỷ ban bầu cử TP vào chiều 9-3, ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành Uỷ, cho biết Uỷ ban Bầu cử TP đã thành lập các tổ kiểm tra, bắt đầu thực hiện từ ngày 10-3. Ông Hải đề nghị các tổ trưởng chủ động phối hợp với địa phương để thực hiện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm