Bình Thuận cảnh báo gió mạnh, sóng lớn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-4, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tỉnh Bình Thuận, đã có công văn đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN các huyện, thị xã, thành phố ven biển theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh.

Tàu chìm ở cửa biển La Gi do lũ quét tháng 8-2021.

Cạnh đó thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; bảo đảm an toàn lồng bè nuôi trồng thủy sản trên biển.

Theo tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 4 đến 5-4 tại khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5 m; vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Trị đến Cà Mau, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2,5-4,5 m.

Nhằm bảo đảm an toàn về người, tài sản và các phương tiện hoạt động, đánh bắt hải sản trên biển, giảm thiểu thiệt hại, sóng lớn tác động gây sạt lở bờ biển, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy TKCN đề nghị Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh theo dõi chặt chẽ.

Cụ thể theo dõi, cập nhật diễn biến của không khí lạnh, gió mùa Đông Bắc và gió mạnh, sóng lớn trên biển, thông báo kịp thời đến các địa phương, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân trong cộng đồng biết để chủ động ứng phó, phòng tránh kịp thời.

Các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh cập nhật diễn biến tình hình thời tiết, không khí lạnh, gió mạnh, sóng lớn, triều cường, tình hình sạt lở bờ biển, phát tin cảnh báo để người dân biết, chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm