Đường phố TP.HCM rực rỡ cờ hoa sẵn sàng cho ngày bầu cử

Ngày mai, 23-5, hơn 69 triệu cử tri cả nước sẽ bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Không khí trước giờ bầu cử tại TP.HCM khá rộn ràng. Một loạt biển cổ động dạng led được lắp đặt dọc tuyến đường Trường Sơn (quận Tân Bình, TP.HCM) tuyên truyền ngày bầu cử.

Áp phích lớn cổ động bầu cử tại vòng xoay Lăng Cha Cả (quận Tân Bình, TP.HCM).

Áp phích cổ động bầu cử tại ngã sáu Phù Đổng (quận 1, TP.HCM).

Bức tường bên hông trụ sở UBND quận 1 cũng trang trí tranh cổ động cỡ lớn hướng về ngày bầu cử.

Đoạn đường 3-2 (quận 10) rực rỡ cờ hoa sẵn sàng cho ngày hội toàn dân.

Tại TP.HCM, 50 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV được chia thành 10 đơn vị bầu cử để bầu ra 30 đại biểu Quốc hội.

TP.HCM có 158 người ứng cử đại biểu HĐND TP khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 chia làm 32 đơn vị bầu cử tại để bầu 95 đại biểu HĐND TP khoá X. Trong ảnh: Cờ Tổ quốc được người dân treo trước nhà dọc tuyến đường Đồng Khởi, quận 1.

Cán bộ khu vực bỏ phiếu bầu cử số 52 (phường 9, quận 10) kiểm tra công tác hậu cần trước giờ bầu cử.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc xem thông tin ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được niêm yết tại UBND xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm