Hà Nội: Cảnh bến xe buồn tẻ những ngày cận Tết Nguyên đán

Ghi nhận tại bến xe Giáp Bát (Hà Nội) vào chiều 26-1, không khí ảm đạm buồn tẻ vì rất ít người dân có nhu cầu đi xe khách về quê đón Tết.

Khung cảnh bên trong quầy bán vé lác đác chỉ cho vài người. Theo ghi nhận, dù lượng khách ít nhưng công tác phòng chống dịch luôn được bến xe kiểm soát nghiêm ngặt.

Những tài xế, phụ xe khách người đứng, người ngồi cả giờ đồng hồ để chờ đợi khách.

Theo một số tài xế cho biết năm nay vắng khách hơn rất nhiều so với mọi năm do các cơ quan, khu công nghiệp tự bố trí xe đưa đón công nhân, viên chức về quê đón Tết.

Bên cạnh đó, người dân cũng lựa chọn phương tiện cá nhân, xe dịch vụ bên ngoài để về quê.

Đại diện Bến xe Giáp Bát cho biết, trước đây mỗi ngày bến có trên 850 lượt xe xuất bến với trên 1 vạn khách nhưng nay chỉ có khoảng 200 lượt xe với trên 1000 lượt khách.

Tần suất giảm, khoảng chờ giữa các tuyến kéo dài hơn khiến nhiều khách không muốn vào bến. 

Khách ít, không có đủ chi phí vận hành, nhiều nhà xe cắt giảm số lượng xe suất đi từ trên 10 tuyến xuồng còn từ 2 đến 3 tuyến/ngày.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm