Hai người ở Điện Biên bị lũ cuốn

Chiều 7-8, báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết tỉnh Điện Biên có 2 người chết do bị lũ cuốn trôi.

Nạn nhân là cháu Sùng Thị Dê (SN 2003) và cháu Giàng Thị Ly (SN 2009), đều trú tại huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

Mưa, lũ gây thiệt hại nhiều diện tích lúa và hoa màu của người dân Điện Biên. Ảnh: Cổng TTĐT Điện Biên. Ảnh: CTV

Như vậy, tổng số người tử vong, bị lũ cuốn, mất tích do mưa lớn từ ngày 6-8 đến nay ở các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình là 4 người (trước đó có 2 người chết do sạt lở đất ở Lào Cai).

Ngoài ra, mưa lớn cũng làm 20 ngôi nhà tại Điện Biên bị thiệt hại, nhiều diện tích lúa và hoa màu bị ảnh hưởng, hàng chục hecta ao nuôi cá bị thiệt hại, nhiều điểm giao thông bị sạt lở. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 7 tỷ đồng.

Thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang: Cơn mưa lũ kéo dài 5 ngày qua và đến cuối chiều 7-8 đã làm hư hỏng 5 ngôi nhà của người dân bản Ca Hâu, giao thông ách tắc nghiêm trọng.

Trên quốc lộ 279 đoạn qua địa bàn xã Na Ư bị tắc hai điểm (Km74 và Km109) do mưa lớn làm sạt lở bùn đất xuống mặt đường.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tây Trang giúp người dân bản Ca Hâu di chuyển đồ đạc tránh lũ. Ảnh: Báo Điện Biên online. Ảnh: CTV

Sau khi nhận tin báo về mưa lũ, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang đã cử 32 cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn tham gia cùng dân quân, cán bộ xã Na Ư hỗ trợ 5 gia đình (gồm 25 nhân khẩu) bị hư hỏng nhà di chuyển hàng chục tấn thóc, ngô và gia súc đến nơi an toàn.

Ban chỉ huy PCTT&TKCN các huyện đã tổ chức khắc phục bước đầu thiệt hại, phối hợp với UBND các xã xuống cơ sở xác minh, đánh giá thiệt hại, tổ chức giúp đỡ người dân khắc phục sự cố, ổn định cuộc sống.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm