Triển khai trục vớt tàu chở tro bay chìm trên biển Mũi Né

Chiều 15-3, trao đổi với PLO, ông Đỗ Văn Thái, Phó Giám đốc Sở TN&MT Bình Thuận, cho biết các cơ quan chức năng tỉnh này đang triển khai kế hoạch trục vớt tàu Bạch Đằng bị chìm ở biển Mũi Né.

Theo ông Thái, hiện con tàu đang lật úp, chỉ cách đất liền khoảng 300 m nên việc trục vớt sẽ dễ dàng hơn.

Tàu Bạch Đằng lật úp chỉ cách đất liền 300 m.

Cũng trong chiều 15-3, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Bình Thuận đã có văn bản cập nhật tình hình tàu chìm gửi Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và UBND tỉnh Bình Thuận.

Theo nội dung văn bản, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Thuận đã nhận được báo cáo của Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh báo cáo tiếp theo vụ việc tàu vận tải Bạch Đằng bị chìm tại vùng biển Mũi Né - Phan Thiết ngày 14-3.

Theo báo cáo, hiện các thuyền viên được đưa về đồn Biên phòng Mũi Né chăm sóc y tế, tình trạng sức khỏe bình thường, ổn định.

Cả bảy thuyền viên trên tàu sức khỏe đều ổn định.

Qua làm việc với các thuyền viên, trước thời điểm tàu bị chìm, các van dầu máy trên tàu đã được khóa lại. Số lượng dầu trên tàu thực tế còn khoảng 2.000 lít dầu DO (khi làm thủ tục rời cảng Vĩnh Tân, thuyền trưởng khai báo bản khai chung, số lượng dầu trên tàu 8.000 lít dầu DO). Nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu từ các két chứa dầu là rất ít.

Nguyên nhân tai nạn tàu chìm là do nước tràn vào, làm tàu lật úp. Riêng số hàng hóa 1.500 tấn tro bay được chứa vào thùng chuyên dùng, đảm bảo độ kín tuyệt đối, không có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường biển.

Trước đó vào lúc 19 giờ 20 ngày 14-3, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận nhận được thông tin từ Trạm Kiểm soát Biên Phòng Mũi Né và Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III về việc tàu Bạch Đằng gặp nạn trên vùng biển Mũi Né.

Con tàu này đang vận chuyển 1.500 tấn tro bay hành trình từ Cảng Quốc tế Vĩnh Tân - Bình Thuận đi Vũng Tàu khi đến khu vực vùng biển cách Mũi Né khoảng 0,5 hải lý thì bị chìm hoàn toàn.

Lúc này trên tàu có bảy thuyền viên cùng thuyền trưởng Nguyễn Đức Trung đã gửi tín hiệu cứu nạn khẩn cấp. Ngay khi sự cố xảy ra, Đồn Biên phòng Mũi Né đã sử dụng ca nô, huy động tàu cá ngư dân, mô tô nước của các cơ sở du lịch tổ chức cứu nạn các thuyền viên kịp thời.

Đến 20 giờ cùng ngày đã cứu vớt được bảy thuyền viên trên tàu Bạch Đằng và đưa vào bờ an toàn.

Danh sách thuyền viên gồm:

1. Nguyễn Đức Trung (SN 1986, trú tỉnh Thanh Hóa) - Thuyền trưởng

2. Tô Triệu Vỹ (SN 1993, trú tỉnh Cà Mau), thuyền viên

3. Lê Quang Vinh (SN 1969, trú TP Cần Thơ), máy trưởng

4. Trần Minh Đức (SN 1988, trú tỉnh Đồng Nai), thuyền viên

5. Ngô Văn Hiếu (SN 1984, trú tỉnh Nghệ An), thuyền viên

6. Đào Công Thanh (SN 1995, trú tỉnh Tiền Giang), thuyền viên

7. Triệu Trung Tín (SN 1992, trú tỉnh Bến Tre), thuyền viên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm