Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM có thêm 2 phó chủ tịch

Sáng 6-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức trao quyết định công nhận Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho ông Ngô Thanh Sơn, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Gò Vấp và bà Phan Kiều Thanh Hương, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 8.

Ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM và ông Võ Văn Thiện, Trưởng Ban Công tác phía Nam Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao quyết định cho ông Ngô Thanh Sơn và bà Phan Kiều Thanh Hương. Ảnh: CTV

Ông Sơn và bà Hương giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024, kể từ ngày 30-6-2020.

Ông Ngô Thanh Sơn năm nay 52 tuổi, có trình độ là cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, cao cấp lý luận chính trị. Trước khi nhận nhiệm vụ mới, ông từng giữ chức Trưởng phòng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Gò Vấp.
Bà Phan Kiều Thanh Hương năm nay 39 tuổi, có trình độ là thạc sĩ hành chính công, cử nhân sinh học, cử nhân lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, cử nhân xã hội học, cao cấp lý luận chính trị.
Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, đánh giá cao và biểu dương Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM là nơi cung cấp nhiều cán bộ cho TP và Trung ương.
Đối với ông Sơn và bà Hương, ông Trần Lưu Quang mong muốn hai nhân sự mới này cần tích cực, chịu làm, chịu khó thực hiện các nhiệm vụ tại đơn vị.
Thay mặt phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Ngô Thanh Sơn bày tỏ rất vinh dự được Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng giao nhiệm vụ mới.
“Chúng tôi từng trải qua môi trường công tác đoàn, trưởng thành từ công tác đảng ủy phường, công tác tuyên giáo… vì vậy với ý thức và trách nhiệm, cả hai chúng tôi sẽ phấn đấu rèn luyện, tác phong, kỹ năng công tác, nâng cao kỹ năng chuyên môn để hoàn tốt nhiệm vụ” - tân Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Ngô Thanh Sơn hứa.
Trước đó, ngày 30-6, tại hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ 4 khóa XI, đã hiệp thương thay thế, bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Ngô Thanh Sơn và bà Phan Kiều Thanh Hương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm