Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ thăm Việt Nam

(PLO)- Tại Việt Nam, Thứ trưởng Fernandez sẽ tập trung gia tăng cơ hội thương mại, thúc đẩy năng lượng sạch, hợp tác chuỗi cung ứng và chip bán dẫn, đẩy mạnh hợp tác kinh tế với Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Jose Fernandez sẽ có chuyến công du 3 nước châu Á, bao gồm Việt Nam, Philippines và Hàn Quốc, từ ngày 22-1 tới ngày 11-2.

Việt Nam là chặng dừng chân đầu tiên của chuyến công du này.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ thăm Việt Nam
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Jose Fernandez trong buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên. Ảnh: VIETNAM+

Theo thông báo mới nhất từ Bộ Ngoại giao Mỹ, chuyến công du 3 nước châu Á của Thứ trưởng Jose Fernandez phụ trách tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường nhằm củng cố hợp tác kinh tế với các đồng minh và đối tác chủ chốt ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Tại Việt Nam, Thứ trưởng Fernandez sẽ tập trung gia tăng cơ hội thương mại, thúc đẩy năng lượng sạch, hợp tác chuỗi cung ứng và chip bán dẫn, đẩy mạnh hợp tác kinh tế với Việt Nam sau chuyến thăm của Tổng thống Biden và việc hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện.

Tại Philippines, Thứ trưởng Fernandez sẽ thảo luận về tăng cường tính bền vững của nền kinh tế Philippines thông qua việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Đồng thời, ông sẽ nhấn mạnh cam kết của Mỹ đối với đối tác kinh tế Mỹ - Philippines cũng như các cơ hội đầu tư của Mỹ trong các lĩnh vực khoáng sản chủ chốt.

Hàn Quốc sẽ là chặng dừng chân cuối cùng. Ông Fernandez sẽ đồng chủ trì Đối thoại Kinh tế cấp cao Mỹ - Hàn lần thứ 8, qua đó nhấn mạnh quan hệ thương mại - đầu tư mạnh mẽ giữa hai nước và hợp tác trong các lĩnh vực như khoáng sản chủ chốt, chip bán dẫn và an ninh năng lượng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm