Thứ trưởng Bộ Y tế: Tiêm vaccine có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh

(PLO)- Tiêm vaccine là biện pháp hiệu quả nhất, có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 5-7 Bộ Y tế phối hợp với Tổng Liên đoàn tổ chức Lễ phát động chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 mũi 3, mũi 4 cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Hương Liên cho biết hiện nay, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, khó lường và đã bùng phát trở lại tại nhiều quốc gia. Việt Nam đã tiếp tục ghi nhận các biến chủng mới và có nguy cơ bùng phát dịch trở lại. Đến nay, tiêm vaccine là biện pháp hiệu quả nhất, có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh.

Rất đông cán bộ, công nhân của Tổng cục Đường sắt Việt Nam tham gia đăng ký tiêm vaccine trong sáng nay. Ảnh: NHƯ LOAN

Rất đông cán bộ, công nhân của Tổng cục Đường sắt Việt Nam tham gia đăng ký tiêm vaccine trong sáng nay. Ảnh: NHƯ LOAN

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, việc tham gia trực tiếp phát động của Lãnh đạo Tổng liên đoàn để quán triệt chủ trương và thực hiện tiêm chủng nhắc lại của các đồng chí Lãnh đạo Tổng liên đoàn, Bộ Y tế, các vụ, cục, ban của Hai cơ quan cùng với các công đoàn ngành trung ương là sự kiện có ý nghĩa thuyết phục nhất để lan tỏa đến gần 11 triệu đoàn viên tại các công đoàn cơ sở các cấp trong cả nước.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương kêu gọi mọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hãy thực hành ngay việc tiêm chủng vaccine nhắc lại đúng lịch và kịp thời. Vaccine tốt nhất là vaccine được nhắc lại bổ sung kịp thời nhất.

Bà Hương thông tin thêm, các nghiên cứu trên thế giới cho thấy hiệu quả bảo vệ của các mũi tiêm vaccine phòng COVID-19 giảm dần theo thời gian trong vòng 6 tháng sau khi tiêm và hiện đang xuất hiện các biến chủng mới.

Vì vậy Tổ chức Y tế thế giới và CDC Hoa Kỳ khuyến cáo, tiêm vaccine nhắc lại mũi 3, mũi 4 để ngăn ngừa và phòng, chống dịch COVID-19 là hết sức quan trọng.

"Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới đã tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4 cho người lớn và trẻ vị thành niên", Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương thông tin.

Cán bộ, CNVC của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tiêm vaccine mũi 3, mũi 4. Ảnh: NHƯ LOAN

Cán bộ, CNVC của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tiêm vaccine mũi 3, mũi 4. Ảnh: NHƯ LOAN

Trước bối cảnh xuất hiện biến thể phụ mới BA.5 của biến chủng Omicron tại Việt Nam, đồng thời dịch bệnh COVID-19 còn hết sức phức tạp, khó lường trên thế giới, Tổ chức Y tế thế giới ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 tăng tại nhiều quốc gia kể từ tháng 4/2022. Việc tăng số ca mắc chủ yếu do sự xuất hiện biến chủng phụ BA.4 và BA.5 của biến chủng Omicron.

"Vì vậy, nếu khả năng suy giảm miễn dịch trong cộng đồng, cùng với việc chủ quan, lơ là trong tiêm vaccine và các biện pháp phòng, chống thì sẽ có nguy cơ cao bùng phát trở lại. Tiêm vaccine là biện pháp hiệu quả nhất, có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh" - PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương cho biết.

Ngay sau lễ phát động, Bộ Y tế và Tổng Liên đoàn tổ chức tiêm vaccine phòng, chống COVID-19 cho cán bộ, công nhân viên chức đang làm việc tại cơ quan Bộ Y tế, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và một số Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; cơ quan Bộ, ngành có Công đoàn ngành trung ương và tương đương để viết nên thông điệp: Cùng nhau hành động, hành động nhỏ, ý nghĩa lớn khi chúng ta đồng tâm thực hiện tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 để có đầy đủ kháng thể chống lại các biến chủng mới của COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm