Thủ tướng Đức tuyên bố sẽ biến quân đội Đức thành lực lượng tốt nhất châu Âu

(PLO)- Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói quân đội Đức sẽ đóng vai trò hàng đầu trong việc củng cố an ninh châu Âu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-9, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói ưu tiên của chính quyền Berlin là biến quân đội đất nước thành trụ cột của quốc phòng châu Âu, theo đài RT.

Phát biểu trên được đưa ra tại một cuộc họp với quân đội Đức (Bundeswehr) tại thủ đô Berlin. Ông còn nói thêm chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine là bước ngoặt để Berlin đánh giá lại vai trò của mình trên lục địa châu Âu và trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO).

Thủ tướng Đức Olaf Scholz. ẢNH AP

Thủ tướng Đức Olaf Scholz. ẢNH AP

Trong cuộc họp ông còn nhận định rằng quân đội Đức sẽ là lực lượng được vũ trang tốt nhất tại châu Âu trong những năm tháng sắp tới để đảm nhận tốt vai trò về an ninh tại châu Âu.

Theo đó, nhiệm vụ ưu tiên của Berlin là cung cấp cho Bundeswehr nhiều vũ khí, đạn dược, các thiết bị bảo trì sớm nhất có thể, đồng thời Đức còn tạo ra một nguồn quỹ trị giá 100 tỉ euro để nâng cấp quân đội của mình.

Trong cuộc họp, ông Scholz còn tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường chi tiêu cho quân đội Đức và tăng ngân sách quốc phòng lên mức 2% tổng thu nhập quốc nội (GDP) của cả nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm