VIDEO: Lũ quét ở miền Trung nước Ý, ít nhất 10 người thiệt mạng

(PLO)- Mưa lớn và lũ lụt đổ bộ vào vùng Marche, miền trung nước Ý khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 3 người mất tích.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức Ý ngày 16-9 cho biết ít nhất 10 người đã thiệt mạng khi mưa lớn và lũ lụt đổ bộ vào vùng Marche, miền trung nước Ý, trong khi ba người khác vẫn đang mất tích.

Mưa lớn và ngập lụt trong đêm 15-9 đã cướp đi tính mạng của ít nhất 10 người tại vùng Marche (Ý). Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm 3 người mất tích.

Lượng mưa khoảng 400mm đã trút xuống trong vòng từ 2 đến 3 giờ, gây ngập úng nhiều tuyến phố của một số thị trấn chung quanh thành phố Ancona, thủ phủ của vùng Marche bên bờ biển Adriatic.

Nhân viên cứu hộ dùng thuyền để sơ tán nạn nhân trong trận lũ ở thị trấn Senigallia tỉnh Ancona, vùng Marche (Ý). Video: REUTERS

Đoạn băng hình do các nhân viên cứu hộ công bố cho thấy lực lượng chức năng phải sử dụng xuồng di chuyển trên các tuyến phố ở thị trấn Senigallia (tỉnh Ancona) để giải cứu và sơ tán người dân.

Trong khi đó, những người khác nỗ lực dọn dẹp các cống thoát đầy những đồ đạc bị nước cuốn trôi.

Người dân Ý dọn dẹp đường phố sau khi mưa lớn và lũ lụt đổ bộ vào vùng Marche, miền trung nước Ý, ngày 16-9. Ảnh: REUTERS

Người dân Ý dọn dẹp đường phố sau khi mưa lớn và lũ lụt đổ bộ vào vùng Marche, miền trung nước Ý, ngày 16-9. Ảnh: REUTERS

Người dân Ý dọn dẹp đường phố sau khi mưa lớn và lũ lụt đổ bộ vào vùng Marche, miền trung nước Ý, ngày 16-9. Ảnh: REUTERS

Người dân Ý dọn dẹp đường phố sau khi mưa lớn và lũ lụt đổ bộ vào vùng Marche, miền trung nước Ý, ngày 16-9. Ảnh: REUTERS

Lực lượng cứu hộ cho biết khoảng 300 nhân viên cứu hộ đang hoạt động trong khu vực. Hiện đã giải cứu hàng chục người trèo lên mái nhà và trên cây để tránh dòng lũ.

Ông Ludovico Caverni - Thị trưởng vùng Serra Sant'Abbondio, một khu vực khác cũng chịu ảnh hưởng bởi lũ quét nói với đài phát thanh nhà nước RAI rằng “trận lũ giống như một trận động đất”.

Người đứng cơ quan phòng vệ dân sự của chính quyền khu vực Marche - ông Stefano Aguzzi cho biết trận mưa lớn hơn nhiều so với dự báo.

“Chúng tôi đã được cảnh báo mưa bình thường, không ai ngờ rằng việc như thế này sẽ xảy ra” - ông Aguzzi nói với các phóng viên.

Lãnh đạo đảng Dân chủ trung tả - ông Enrico Letta cho biết sẽ tạm ngưng chiến dịch vận động tranh cử ở Marche "để thể hiện lòng thương tiếc" và để các nhà hoạt động địa phương tham gia giúp đỡ những cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm