Thủ tướng: Qua thăng trầm, ngành nông nghiệp càng khẳng định là trụ đỡ của nền kinh tế

(PLO)- Ngành nông nghiệp năm 2022 tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay đang là bệ đỡ để bước sang năm 2023, được dự báo sẽ có nhiều khó khăn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-1, Bộ NN&PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương những kết quả đạt được của ngành nông nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp và bà con nông dân trong năm 2022.

“Trong một năm rất khó khăn do biến đổi khí hậu, biến động thị trường, xu hướng tiêu dùng ngày càng yêu cầu khắt khe… nhưng tăng trưởng của ngành nông nghiệp năm 2022 đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay với mức 3,36%, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt trên 53,02 tỉ USD, xuất siêu trên 8 tỉ USD” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cho biết, qua thăng trầm, ngành nông nghiệp ngày càng khẳng định là trụ đỡ của nền kinh tế trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ngành nông nghiệp cũng đóng góp vào xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, gắn với tích cực chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện, thực chất và hiệu quả; góp phần mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: ĐINH TÙNG

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: ĐINH TÙNG

Thủ tướng đánh giá, ngành nông nghiệp có được kết quả trên là nhờ năm 2022, công tác chỉ đạo điều hành, hoàn thiện thể chế của ngành được coi trọng. Ngành đã nắm chắc diễn biến tình hình thế giới và trong nước để có những điều hành linh hoạt, hiệu quả.

Ngành đã thực hiện được việc chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, qua đó thúc đẩy ngành nông nghiệp tăng trưởng toàn diện, bền vững hơn.

“Chúng ta phải sản xuất ra cái gì thị trường cần, không phải sản xuất ra cái gì mình có. Để làm được thì phải nắm chắc nhu cầu thị trường. Sản xuất cũng phải gắn với chế biến, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm, gắn với chuỗi giá trị gia tăng… Tôi vừa nói chuyện với một hợp tác xã chè ở Thái Nguyên, nhờ làm sản phẩm cao cấp thu nhập của xã viên lên đến 7 - 8 triệu đồng/người/tháng. Đối với người nông dân, đó là con số ấn tượng” - Thủ tướng nói.

Về những bài học kinh nghiệm rút ra từ kết quả đạt được năm 2022 của ngành nông nghiệp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, đó là bài học về sự đoàn kết, thống nhất từ nhận thức đến hành động; bài học về việc nắm chắc tình hình, điều hành sáng tạo, linh hoạt; tăng cường phân cấp phân quyền gắn với tăng cường giám sát, kiểm tra; xác định được trọng tâm, trọng điểm; phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các bộ, ngành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm gian hàng trưng bày các sản phẩm nông nghiệp bên lề hội nghị. Ảnh: ĐINH TÙNG

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm gian hàng trưng bày các sản phẩm nông nghiệp bên lề hội nghị. Ảnh: ĐINH TÙNG

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới.

Đó là tăng trưởng chưa bền vững, việc kiểm soát thẻ vàng IUU vẫn chưa dứt điểm, một số cơ chế chính sách chưa hợp lý so với thực tiễn cần phải sửa đổi để tháo gỡ khó khăn cho người nông dân, doanh nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ cao chưa nhiều, chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới vẫn có sự chênh lệch vùng miền…

Năm 2023, các tổ chức thế giới đều nhận định kinh tế thế giới sẽ đối mặt nhiều khó khăn, thách thức hơn 2022. Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng trong bối cảnh đó thì càng phải bản lĩnh và linh hoạt.

Thủ tướng đề nghị Bộ NN&PTNT tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành tiếp tục cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng, xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại, lấy nông dân làm trung tâm, lấy phát triển nông nghiệp làm nền tảng, phát triển nông thôn là động lực.

Cùng đó là đẩy mạnh xây dựng thương hiệu nông sản, có thương hiệu mới xác lập được thị trường, tăng năng suất lao động. Quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu phù hợp, đáp ứng yêu cầu và phù hợp sự phát triển. Ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, gắn phát triển nông nghiệp với phát triển văn hoá du lịch.

Thủ tướng yêu cầu Bộ NN&PTNT, Ngân hàng Nhà nước phối hợp để đáp ứng nguồn vốn để phát triển nông nghiệp nông thôn.

Thủ tướng yêu cầu ngành nông nghiệp cần tiếp tục đa dạng hoá sản phẩm, đa dạng hoá thị trường, đa dạng chuỗi cung ứng, nâng cao chất lượng sản phẩm, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, nâng cao chất lượng dự báo thị trường. Nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới có hiệu quả của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng…

Về một số chỉ tiêu quan trọng của ngành nông nghiệp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị ngành nông nghiệp phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 3,5%; giá trị kim ngạch xuất khẩu 55 tỉ USD.

"Với những giải pháp mà Bộ NN&PTNT đã đặt ra, sự quyết tâm của doanh nghiệp, người dân, sự phối hợp của các bộ ngành, tôi tin các đồng chí sẽ làm được" - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm