Với tiết lộ mới nhất này, đây là trường hợp duy nhất trong lịch sử Thái Lan cũng như trên thế giới, khi một vị nguyên thủ quốc gia lại có hai quốc tịch.
Bước ngoặt trên không chỉ làm ảnh hưởng tới uy tín của ông Abhisit, mà còn mở ra khả năng vị thủ tướng này có nguy cơ phải ra trước tòa án quốc tế…
Vấn đề "quốc tịch kép" của Thủ tướng Thái Lan đã bị thủ lĩnh Chatupon Prompan của đảng đối lập Puea Thai phát hiện và nêu ra. Trong phiên họp Quốc hội hôm 25/2/2011 vừa rồi, ông này còn đưa ra nhiều tài liệu làm bằng chứng cho phát hiện của mình. Theo đó, đương kim Thủ tướng Abhisit Vejjajiva sinh năm 1964 tại thành phố Newcastle của Anh. Cần nói thêm là cho đến bây giờ, ông Abhisit vẫn là cổ động viên nhiệt thành của Câu lạc bộ bóng đá Newcastle.
Thủ tướng Abhisit
Theo luật pháp Anh hồi đó, bất cứ ai sinh ra trên lãnh thổ nước này đều nghiễm nhiên được nhận quốc tịch Anh, ngoại trừ con cái các nhân viên ngoại giao nước ngoài đang công tác tại đây.
Quy định trên có hiệu lực cho đến năm 1983. Nếu như có ai đó trong diện này muốn từ chối quốc tịch Anh, họ cần phải viết một đề nghị chính thức gửi cho Bộ Ngoại giao Anh. Vấn đề là ông Abhisit từ trước đến nay chưa bao giờ viết một đề nghị như vậy. Đó là lý do khiến trong phiên họp Quốc hội hôm 25/2/2011 vừa qua, thủ lĩnh đối lập Chatupon Prompan đã trình cho Quốc hội nước này một văn bản trả lời chính thức của Bộ Ngoại giao Anh, trong đó khẳng định đương kim Thủ tướng Thái Lan đang là... một công dân Anh.
Có mặt trong phiên họp trên, Thủ tướng Abhisit với những bằng chứng rõ ràng trên đã buộc phải thừa nhận trước ống kính truyền hình về tình trạng quốc tịch kép của mình: "Đúng là tôi chưa từ bỏ quốc tịch Anh, nhưng dù sao trong tâm hồn và trái tim tôi vẫn luôn là một người Thái". Trường hợp một người đứng đầu chính phủ đang là công dân một nước khác không chỉ là chuyện chưa từng có tại Thái Lan, mà còn là chuyện lạ trên toàn thế giới. Phe đối lập đã quyết định tận dụng tối đa phát hiện này như một cơ hội để hạ thấp uy tín của ông Abhisit, trước khi tìm cách truy tố ông này ra Tòa án quốc tế.
"Do Abhisit là công dân Anh, nên điều này có nghĩa ông ta cũng có thể bị xét xử theo luật pháp của Anh và châu Âu" - đại biểu Chatupon tuyên bố. Vị thủ lĩnh đối lập này còn trình ra trước công luận bản sao một đơn kiện chống lại Thủ tướng Abhisit gửi lên Tòa án quốc tế về nhân quyền tại La Haye. Nguyên nhân là trong khi Thái Lan không ký thỏa ước Roma về việc thành lập tòa án này thì Anh lại là một trong những quốc gia tham gia ký kết.
Trong đơn kiện gửi tới Tòa án quốc tế trên có nhắc tới các sự kiện xảy ra vào mùa xuân năm ngoái tại Bangkok. Khi đó trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5, tại thủ đô Thái Lan đã diễn ra những cuộc biểu tình rầm rộ hàng ngàn người của phe áo đỏ - tên gọi của những người ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, người đã bị lật đổ sau một vụ đảo chính quân sự ngày 19/9/2006 và hiện giờ vẫn đang sống lưu vong ở nước ngoài. Chính quyền của Thủ tướng Abhisit trong một nỗ lực nhằm giải tán những cuộc biểu tình trên đã điều quân đội và xe tăng vào trung tâm Bangkok.
Chỉ tính theo các số liệu chính thức, trong quá trình giải tán các cuộc biểu tình trên đã có ít nhất 90 người thiệt mạng và hơn 2.000 người khác bị thương. Hậu quả của những xô xát giữa quân chính phủ và người biểu tình còn khiến hơn 40 tòa nhà cao tầng bị đốt cháy, kể cả trung tâm thương mại Central lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á.
Đinh Linh tổng hợp (ANTG)