Thủ tướng tin tưởng Bình Dương sẽ trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong muốn tỉnh Bình Dương đẩy mạnh phát triển, có bước bứt phá để sớm trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Chiều 26-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Bình Dương về tình hình phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương đã báo cáo Thủ tướng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Bình Dương 9 tháng đầu năm 2024.

Đẩy mạnh các công trình giao thông kết nối vùng

Theo báo cáo, tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm 2024 của Bình Dương dự kiến tăng 7,28% so với cùng kỳ. Trong 9 tháng năm 2024, kim ngạch xuất khẩu đạt 25,6 tỉ USD (tăng 13,7%); kim ngạch nhập khẩu đạt 18,2 tỉ USD (tăng 13,4%).

Trực thuộc trung ương
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Tỉnh ủy Bình Dương.

Tổng thu ngân sách 50.120 tỉ đồng, đạt 77% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao. Tổng chi ngân sách 12.440 tỉ đồng, đạt 41% dự toán. Giá trị giải ngân vốn đầu tư công 6.300 tỉ đồng, đạt 41,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Bên cạnh đó, Bình Dương đã thu hút thêm được 1,2 tỉ USD Mỹ vốn đầu tư nước ngoài và 56.620 tỉ đồng vốn đăng ký trong nước.

Ngoài ra, hiện nay tỷ lệ đô thị hóa của toàn tỉnh đạt 84%, thuộc top đầu cả nước. Tuy nhiên, chất lượng đô thị còn chưa tương xứng với tốc độ phát triển của tỉnh và nhu cầu an cư của người dân.

Bình Dương đang tiếp tục quy hoạch và triển khai đầu tư, phát triển hệ thống đô thị mới, theo mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng; xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân được 52.000 căn, tương đương 2,6 triệu m2 sàn.

Đáng chú ý, tiến độ một số dự án trọng điểm kết nối vùng đang được Bình Dương đẩy nhanh.

Ngoài những công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, hiện Bình Dương đang tập trung đẩy nhanh tiến độ khởi công, thi công, khánh thành các công trình giao thông trọng điểm kết nối vùng với tổng mức đầu tư khoảng 70.000 tỉ đồng gồm: Đường Vành đai 3, Đường Vành đai 4, Đường cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.

Bên cạnh đó, dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13, đoạn từ cầu Vĩnh Bình đến ngã tư Lê Hồng Phong dài khoảng 13,8 km với tổng mức đầu tư 12.463 tỉ đồng với quy mô 8 làn xe. Dự kiến đưa vào sử dụng dịp lễ 30-4-2025.

Ông Nguyễn Hoàng Thao cũng đề xuất, kiến nghị Thủ tướng có cơ chế, hỗ trợ nguồn lực đầu tư để đến năm 2030 tỉnh Bình Dương trở thành TP trực thuộc Trung ương.

Theo ông Nguyễn Hoàng Thao, theo quy hoạch được phê duyệt, đến năm 2030 Bình Dương trở thành TP trực thuộc Trung ương (thời gian còn lại 6 năm).

Để huy động tối đa các nguồn lực, tập trung đầu tư đạt được mục tiêu này, Bình Dương đã chủ động ban hành Đề án khai thác quỹ đất, tạo nguồn thu từ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2030.

Kiến nghị Thủ tướng và bộ, ngành quan tâm hỗ trợ, cho phép tỉnh Bình Dương được sử dụng toàn bộ 100% nguồn thu từ khai thác quỹ đất và được giữ lại 100% nguồn vượt thu ngân sách Trung ương giao hàng năm để bổ sung nguồn lực đầu tư cho tỉnh Bình Dương.

Phấn đấu trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao và biểu dương nỗ lực của Bình Dương.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ ra một số hạn chế như: Bình Dương chưa lấy lại đà tăng trưởng sau đại dịch COVID-19; tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2024 thấp hơn bình quân chung cả nước; giải ngân vốn đầu tư công, triển khai một số công trình, dự án quan trọng quốc gia còn chậm...

trực thuộc trung ương.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao và biểu dương nỗ lực của Bình Dương.

Thủ tướng nhấn mạnh Bình Dương khẩn trương xây dựng, hoàn thiện kế hoạch thực hiện quy hoạch; xác định nội dung trọng tâm, tiến độ và nguồn lực thực hiện các chương trình, dự án trong quy hoạch.

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình, dự án trọng điểm. Nghiên cứu và phát triển khu phi thuế quan, khu thương mại tự do, hướng đến xuất khẩu và thu hút đầu tư. Đẩy mạnh liên kết vùng, nhất là các tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bình Dương phát triển hệ sinh thái công nghiệp kiểu mới; thúc đẩy chuyển đổi các khu công nghiệp sang mô hình khu công nghiệp sinh thái, phát triển hệ sinh thái khoa học công nghệ; khu công nghiệp đô thị - dịch vụ, khu công nghiệp công nghệ cao. Đặc biệt, ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ.

Ngoài ra, tiếp tục phát triển mạnh các ngành dịch vụ mũi nhọn, hỗ trợ công nghiệp như: thương mại điện tử, tài chính, ngân hàng, logistics, đào tạo nhân lực chất lượng cao…

Bên cạnh đó, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong ngành, lĩnh vực tiềm năng, ưu tiên.

Thủ tướng tin tưởng rằng, với đà phát triển những năm qua cùng khát vọng, quyết tâm của toàn thể Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Bình Dương. Thời gian tới, Bình Dương sẽ tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, không ngừng phát huy vị thế là thủ phủ công nghiệp hiện đại hàng đầu Việt Nam, Bình Dương sẽ trở thành TP trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Vào sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn công tác Chính phủ đã đi khảo sát thực tế Đường cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành. Tham quan tại Triển lãm Điện và Năng lượng 2024 và Triển lãm Tự động hóa Việt Nam 2024.

Tiếp đó, Thủ tướng dự Lễ công bố quy hoạch tỉnh Bình Dương, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

_MG_0284.JPG
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ công bố quy hoạch tỉnh Bình Dương. Ảnh: LÊ ÁNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm