Thủ tướng yêu cầu cán bộ, công chức tuyệt đối không đi lễ trong giờ hành chính

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công, tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị 06/2024 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Tại chỉ thị này, Thủ tướng đã điểm lại những việc làm được và một số hạn chế còn tồn tại trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vừa qua của các bộ, ngành, địa phương. Đồng thời dự báo thời gian tới tình hình thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Điều này sẽ gây áp lực lớn đối với công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là những tháng đầu năm 2024.

thu-tuong-yeu-cau-can-bo-cong-chuc-tuyet-doi-khong-di-le-trong-gio-hanh-chinh.jpeg
Thủ tướng làm việc và kiểm tra dự án nhà Ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Ảnh: VGP

Đẩy nhanh tiến độ các tuyến cao tốc

Về nhiệm vụ chung, Thủ tướng yêu cầu các đơn vị, địa phương phải tập trung ngay vào xử lý công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và các hoạt động kinh tế - xã hội, nhất là đối với các công việc bị tồn đọng do nghỉ Tết. Cạnh đó, kịp thời giải quyết, tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc, phức tạp, tồn đọng kéo dài, những vấn đề phát sinh...

“Chủ động theo dõi sát diễn biến để kịp thời có các giải pháp cân đối cung cầu, ổn định giá cả thị trường thời điểm sau Tết Nguyên đán, nhất là các mặt hàng, dịch vụ có nhu cầu tăng cao như ăn uống, vận tải, du lịch tại các điểm vui chơi, tham quan, lễ hội...” – Chỉ thị của Thủ tướng nêu rõ.

Các đơn vị địa phương triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024. Phải coi đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm để tạo ra động lực "tăng tốc" cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm chất lượng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

“Các bộ, cơ quan, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp, chỉ đạo quyết liệt việc đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện thủ tục đầu tư, tiến độ thi công và giải ngân vốn các dự án ngay từ đầu năm” – Thủ tướng nhấn mạnh và yêu cầu có báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung thúc đẩy tiến độ thi công các công trình hạ tầng giao thông quan trọng quốc gia. Trong đó có các dự án thành phần thuộc tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng), Hữu Nghị - Chi Lăng (Lạng Sơn), Hòa Bình - Mộc Châu (Sơn La), Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng, dự án vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội, vành đai 3 TP.HCM, Cảng hàng không quốc tế Long Thành, nhà ga T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất…

Một yêu cầu khác đặt ra là trưởng các đơn vị, địa phương tập trung đẩy mạnh triển khai Đề án 06. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ lập Kế hoạch sử dụng đất năm năm 2021 - 2025 cấp tỉnh gửi Bộ TN&MT thẩm định. Khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo kịp thời, khả thi, thống nhất, đồng bộ theo đúng quy định của pháp luật đất đai, pháp luật quy hoạch…

Riêng với các địa phương có các tuyến cao tốc đi qua hoặc là cơ quan chủ quản các dự án được Chính phủ giao cần quyết liệt hơn nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng theo tiến độ yêu cầu, tập trung xây dựng các khu tái định cư để ổn định cuộc sống của người dân…

Thủ tướng yêu cầu cán bộ, công chức tuyệt đối không đi lễ trong giờ hành chính
Thủ tướng Phạm Minh Chính trò chuyện, động viên cán bộ, công nhân tại công trường thi công tuyến đường sắt đô thị số 3 Hà Nội (Nhổn-ga Hà Nội). Ảnh: VGP

Điều hành linh hoạt, hiệu quả kế hoạch đầu tư công

Thủ tướng Phạm Minh chính cũng đôn đốc nhiệm vụ cụ thể đối với từng Bộ. Trong đó đáng chú ý, Bộ KH&ĐT được giao chủ trì theo dõi tiến độ, đôn đốc, thúc đẩy việc thực hiện giải ngân của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng ban hành các giải pháp toàn diện, kịp thời để điều hành linh hoạt, hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2024.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hài hoà với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm… góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối và hệ thống ngân hàng.

Điều hành lãi suất phù hợp với cân đối vĩ mô, lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ; tiếp tục phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay. Cùng đó, tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng rà soát, đơn giản hóa thủ tục, hồ sơ vay vốn, tài sản bảo đảm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, hạ lãi suất cho vay, bảo đảm hoạt động cho vay an toàn, hiệu quả, góp phần hạn chế "tín dụng đen".

Giao nhiệm vụ cho Bộ Công an, Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo và các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm. Đồng thời, xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn.

“Nghiên cứu đề xuất chính sách mở rộng miễn thị thực cho công dân một số nước phù hợp với tình hình mới và quan hệ hợp tác song phương” – Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu.

Tập trung ngay vào xử lý công việc

Đặc biệt tại Chỉ thị này, Thủ tướng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, các cơ quan, tổ chức liên quan khẩn trương giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên, nhất là những công việc tồn đọng, chậm tiến độ do nghỉ Tết.

Thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, không tổ chức du xuân, chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời gian, hiệu quả công việc.

“Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi…; lãnh đạo các bộ, cơ quan, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm