Thua cay đắng Hàn Quốc, HLV tuyển Úc tuyên bố ‘thay máu’ lực lượng

(PLO)- HLV Graham Arnold tiếc nuối sau khi tuyển Úc bị Hàn Quốc loại khỏi Asian Cup theo cách không thể cay đắng hơn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đêm qua và rạng sáng nay (3-2), tuyển Úc đã thua ngược Hàn Quốc 1-2 sau 120 phút thi đấu ở tứ kết Asian Cup 2023. Tuyển Úc dẫn trước 1-0 ở phút 42 và giữ tỉ số cho đến những phút cuối cùng. Nhưng sai lầm của Úc đã giúp Hàn Quốc có bàn gỡ hòa 1-1 trên chấm 11m ở phút 90+6 đẩy hai đội vào hai hiệp phụ, để rồi Son Heung-min “tung nhát kiếm quyết định” ghi bàn ấn định tỉ số 2-1 cho Hàn Quốc ở phút 104.

Bất chấp việc Hàn Quốc chiếm ưu thế về cầm bóng, Úc là đội tạo ra nhiều cơ hội hơn nhưng Mitch Duke, Martin Boyle và Riley McGree đều bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn để gia tăng khoảng cách, trước khi Hàn Quốc tạo nên màn ngược dòng không tưởng. Sau trận đấu, HLV Graham Arnold của tuyển Úc tiếc nuối thừa nhận họ đã bị trừng phạt vì những sai lầm.

han-quoc-uc-asian-cup.png
Tuyển Úc chia tay Asian Cup đầy cay đắng sau trận thua Hàn Quốc ở tứ kết. ẢNH: AFC

HLV Graham Arnold của tuyển Úc: “Khá tàn khốc vào lúc này. Khá xúc động đối với nhân viên của đội. Chín mươi phút lẻ, chúng tôi đã chơi rất tốt cho đến khi bị một quả phạt đền. Hàn Quốc có thêm một vài cầu thủ ở phía trên. Rất nhiều lần, sáu đấu năm, đặc biệt là ở phía bên cánh phải. Chúng tôi đã thực hiện những thay đổi để điều chỉnh và đã làm tốt cho đến khi xảy ra quả phạt đền.

Cách Hàn Quốc tự thiết lập thế trận, họ dựa vào phản công. Vì vậy chúng tôi phải cẩn thận về điều đó. Nhìn chung, chúng tôi đã giải quyết vấn đề đó rất tốt. Chúng tôi đã dẫn trước 1-0 và có cơ hội dẫn trước 2-0 hoặc 3-0. Khi bạn không tận dụng những cơ hội đó, bạn sẽ bị trừng phạt”.

Graham-Arnold.png
HLV Graham Arnold rất tiếc nuối vì tuyển Úc bỏ lỡ nhiều cơ hội nâng tỉ số để chấm dứt sự kháng cự của Hàn Quốc. ẢNH: AFC

Nhà vô địch Asian Cup 2015 Úc đã dẫn trước 1-0 nhờ cú vô lê của Craig Goodwin ba phút trước khi hiệp một kết thúc và có vẻ như họ đang tiến tới trận bán kết Asian Cup gặp Jordan, trước khi quả phạt đền ở phút bù giờ của Hwang Hee-chan thay đổi tất cả.

Son Heung-min đã hoàn tất bước ngoặt trong hiệp phụ bằng một cú đá phạt trực tiếp đẹp mắt khiến Úc bị loại khỏi Asian Cup lần thứ hai liên tiếp từ vòng tứ kết. Hàn Quốc đã có 4/5 trận đấu ghi bàn ở phút bù giờ và “hai lần thoát chết” ở vòng knock-out Asian Cup lần này. Còn nhớ ở vòng 16 đội, Hàn Quốc có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 90+9 trước Saudi Arabia rồi thắng luôn ở loạt đá luân lưu định mệnh.

Tuyển Hàn Quốc giống như “chân mệnh thiên tử” tại Asian Cup lần này và Úc là nạn nhân tiếp theo. HLV Graham Arnold tiết lộ tuyển Úc đang trong giai đoạn xây dựng lại lực lượng và họ đang tiếp tục thực hiện điều đó với đợt “thay máu nhân sự” tiếp theo.

asian-cup-han-quoc-uc.png
Tuyển Úc đang trong giai đoạn trẻ hóa lực lượng. ẢNH: AFC

HLV Graham Arnold của tuyển Úc nói thêm: “Tôi phải cảm ơn các chàng trai và nhân viên, họ đã rất tuyệt vời. Bây giờ chúng tôi có một nền văn hóa và môi trường tuyệt vời. Chúng tôi đã thi đấu với một đội hàng đầu và chúng tôi đã từ chối cơ hội của họ cho đến những phút cuối cùng của trận đấu.

Úc có một đội hình rất trẻ về số lần khoác áo đội tuyển, chỉ có 12 cầu thủ từng tham dự World Cup 2022 thi đấu ở Asian Cup 2023. Đó là một giải đấu tuyệt vời để trải nghiệm cho các cầu thủ của tôi. Sau Asian Cup này, một số cầu thủ lớn tuổi có thể giải nghệ và ra đi, nhưng tôi cũng đã có sẵn kế hoạch cho các cầu thủ mới. Tôi sẽ đưa họ vào đội tuyển Úc”.

tuyen-uc-asian-cup.png
Tuyển Úc còn cách trận bán kết vài chục giây nhưng không thể vượt qua Hàn Quốc. ẢNH: AFC

Tại bán kết 1 Asian Cup 2023 diễn ra vào lúc 22h ngày 6-2, tuyển Hàn Quốc sẽ tái đấu với tuyển Jordan, đội thắng Tajikistan 1-0 ở tứ kết. Ở vòng bảng, hai đội hòa nhau 2-2, trong đó, Hàn Quốc giành lại được 1 điểm nhờ pha phản lưới nhà của Yazan Al Arab ở phút 90+1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm