Klinsmann ngạc nhiên trước việc tuyển Hàn Quốc gây sốc ở Asian Cup

(PLO)- Tuyển Hàn Quốc liên tục gặp may mắn ở Asian Cup 2023 và HLV Jurgen Klinsmann cũng phải ngạc nhiên với điều đó.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đêm qua và rạng sáng nay 3-2, tuyển Hàn Quốc lại gặp may khi hạ Úc 2-1 sau hai hiệp phụ ở tứ kết Asian Cup để lọt vào bán kết. Goodwin mở tỉ số cho Úc ở phút 42 và họ giữ nguyên lợi thế cho đến phút bù giờ. Nhưng đến phút 90+6, Hwang Hee-chan gỡ hòa 1-1 trên chấm 11m cho Hàn Quốc đẩy hai đội bước vào hiệp phụ. Đến phút 104, Son Heung-min ghi bàn quyết định ấn định chiến thắng 2-1 cho Hàn Quốc.

Còn nhớ ở trận đấu với Saudi Arabia ở vòng 16 đội Asian Cup, Hàn Quốc cũng thoát chết ngoạn mục khi bị dẫn trước 1-0 gần như suốt trận đấu, nhưng đến phút bù giờ cuối cùng của trận đấu 90+9, Hàn Quốc có bàn gỡ hòa để rồi thắng luôn trong loạt sút luân lưu.

han-quoc-uc-asian-cup.png
Úc đã chơi cực kỳ nỗ lực trước tuyển Hàn Quốc nhưng thần may mắn không đứng về phía họ. ẢNH: AFC

Thần may mắn đã đứng về phía tuyển Hàn Quốc theo cách khó tin ở Asian Cup 2023, giải đấu mà thầy trò HLV Jurgen Klinsmann mong muốn giải cơn khát 64 năm không vô địch. Ở bán kết, Hàn Quốc chỉ phải đối đầu với ngựa ô Jordan, đội thắng Tajikistan 1-0 trong trận tứ kết đầu tiên.

Sau trận đấu, HLV Jurgen Klinsmann ca ngợi thái độ không bao giờ chết của Hàn Quốc sau khi Taeguk Warriors giành được suất tham dự vòng bán kết AFC Asian Cup Qatar, nhưng cho rằng Hàn Quốc không nên tiếp tục để điều này diễn ra. Đáng chú ý, Hàn Quốc đã ghi bàn 4/5 trận đấu ở phút bù giờ tại Asian Cup lần này.

Chiến lược gia người Đức Jurgen Klinsmann của tuyển Hàn Quốc chia sẻ sau trận đấu: “Đó là một bộ phim khác. Chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Chúng tôi rất vui mừng khi vượt qua trận đấu này. Đó là một trận đấu khó khăn với Úc.

Chúng tôi đã mong đợi và biết mình sẽ có một trận đấu khó khăn với Úc, nhưng lại phải trải qua 120 phút. Tôi tự hào về đội bóng này, tôi tự hào về tinh thần mà họ có. Tôi ước đôi khi chúng tôi dẫn trước 1-0 để có thể chơi theo cách đó ngay từ đầu và chạy với bóng”.

klinsmann-han-quoc-asian-cup.png
Klinsmann cho rằng, Hàn Quốc thi đấu giống như... phim. ẢNH: AFC

Tuyển Hàn Quốc dường như đã bị loại khỏi Asian Cup khi cú vô lê ở phút 42 của Goodwin giúp đội bóng của Graham Arnold dẫn trước và Socceroos thể hiện một màn phòng ngự kiên cường trong khi vẫn tạo ra nhiều đe dọa về phía khung thành Hàn Quốc từ những pha phản công.

Mitchell Duke đã bỏ lỡ một số cơ hội để nhân đôi cách biệt cho Úc trước khi sự kiên trì của Hàn Quốc được đền đáp ở phút bù giờ. Tiền đạo của Tottenham, đội trưởng tuyển Hàn Quốc, Son Heung-min bị Lewis Miller phạm lỗi trong vòng cấm và và trọng tài Ahmed Abu Bakar Al Kaf đã chỉ tay vào chấm phạt đền.

Hwang thực hiện thành công quả phạt đền để đưa trận đấu bước sang hiệp phụ và Son Heung-min sau đó tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho Hàn Quốc. Từ pha đá phạt trực tiếp, Son Heung-min tung cú cứa lòng không thể cản phá bằng chân phải từ rìa vòng cấm khiến thủ môn Maty Ryan có rất ít cơ hội cứu thua.

asian-cup-tuyen-han-quoc.png
Các cầu thủ Hàn Quốc ăn mừng chiến thắng trước Úc. ẢNH: AFC

HLV Jurgen Klinsmann tiếp tục: “Có lẽ chúng tôi chơi với nhịp độ cao hơn khi bị dẫn. Có lẽ khi chúng tôi bị dẫn 1-0, chúng tôi lo lắng quá nhiều. Tất cả là do tâm lý. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Chúng tôi đang ở bán kết Asian Cup rồi.

Hy vọng chúng tôi còn hai trận đấu nữa để làm đất nước này tự hào. Bạn có thể thấy điều đó trong mắt các cầu thủ, họ muốn làm cho đất nước và bạn bè của họ tự hào. Họ muốn mang chiếc cúp này về nhà”.

Chướng ngại vật tiếp theo trên con đường giải cơn khát 64 năm không vô địch Asian Cup của Hàn Quốc là Jordan. Đáng chú ý, cả hai đội đã gặp nhau tại vòng bảng, Hàn Quốc phải nhờ đến pha phản lưới nhà của Yazan Al Arab ở phút bù giờ 90+1 mới có được trận hòa 2-2 trước Jordan.

Tuy nhiên, tuyển Hàn Quốc sẽ bước vào trận bán kết Asian Cup mà không có hậu vệ Kim Min-jae của Bayern Munich, người đã nhận thẻ phạt thứ hai trong trận thắng Úc và nhận án treo giò một trận. Trận tái đấu tại bán kết 1 Asian Cup 2023 giữa Hàn Quốc và Jordan sẽ diễn ra vào lúc 22h ngày 6-2.

tueyn-han-quoc-asian-cup.png
Tuyển Hàn Quốc giống như "chân mệnh thiên tử" khi có nhiều màn ngược dòng khó tin. ẢNH: AFC

HLV Jurgen Klinsmann nói ví von: “Chúng tôi rất vui khi được vào vòng tiếp theo, vào bán kết. Chúng ta sẽ đấu với một đội Jordan tốt. Đó là một bảng đấu (ở vòng bảng) khó khăn. Hai trong số những đội đó đã vào bán kết và điều đó nói lên đẳng cấp của chúng tôi. Chúng tôi đói, chúng tôi rất đói và chúng tôi muốn ở đây cho đến phút cuối cùng.

Mọi chuyện luôn bắt đầu với tỷ số 0-0. Khi đến Jordan, đó sẽ là một đối thủ khác. Chúng tôi phải mở khóa một lần nữa để có kết quả, hy vọng trận đấu sẽ kết thúc sớm hơn là phải trải qua 120 phút, nhưng đây sẽ là một trận đấu khó lường khác”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm