Thuốc bổ mắt giúp giảm cận thị?

Lê Duy Vũ (TP.HCM)

TS.BS Trần Hải Yến, phó giám đốc bệnh viện Mắt TP.HCM: Anh bị cận 3,75 độ, nếu thị lực với kính được 10/10 thì không cần phải luyện tập, nếu thị lực với kính dưới 10/10 thì có thể anh bị nhược thị. Để tập nhược thị có kết quả, phải thực hiện khi trẻ dưới tám tuổi, qua 12 tuổi khả năng phục hồi hầu như rất thấp. Còn với người trưởng thành, về mặt lý thuyết, nhược thị không thể phục hồi. Thuốc bổ mắt thông thường trên thị trường được bổ sung vitamin A, E, C, một số nguyên tố vi lượng như kẽm, selen... có tác dụng chống oxy hoá của toàn cơ thể nói chung và tại mắt, không tác dụng đặc hiệu lên tật cận thị.

Theo SGTT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm