Thương tâm: Ông nhảy xuống kênh Tàu Hủ cứu cháu nhưng không thành

Thông tin ban đầu, trưa 15-7, ông Phạm Văn Ch. (71 tuổi, quê Bến Tre) cùng người cháu tên Phạm Hùng H. (11 tuổi) chơi cạnh kênh Tàu Hủ (đoạn thuộc phường Cô Giang, quận 1, TP.HCM.

Người ông nhảy xuống kênh Tàu Hủ cứu cháu thì không may bị đuối nước
Người ông nhảy xuống kênh Tàu Hủ cứu cháu thì không may bị đuối nước

Trong lúc chơi, cháu H. không may ngã xuống dòng nước. Thấy cháu chới với dưới dòng nước, ông Ch. liền nhảy xuống cứu.
Nhưng do dòng nước đang lên chảy xiết nên đã nhấn chìm cả hai ông cháu.

Lực lượng người nhái đã đưa thi thể hai ông cháu lên bờ sau ít phút tìm kiếm
Lực lượng người nhái đã đưa thi thể hai ông cháu lên bờ sau ít phút tìm kiếm

Theo một người dân, ông Ch. từ quê lên TP.HCM ở với con trai mấy ngày nay để khám bệnh; sáng cùng ngày, ông Ch. cùng cháu ra bờ kênh hóng gió thì xảy ra vụ việc đau lòng.
Lực lượng cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC TP.HCM đã nhanh chóng có mặt thực hiện các biện pháp cứu hộ. Sau ít phút, thi thể hai ông cháu đã được tìm thấy. 

Chứng kiến vụ việc không ít người chạnh lòng
Chứng kiến vụ việc mọi người không khỏi đau lòng.

Trước đó, đầu năm 2016, tại dòng kênh Tàu Hủ đoạn gần cầu Nguyễn Văn Cừ (phường Cầu Kho, quận 1, TP. HCM) hai ông cháu đi câu cũng bị đuối nước thương tâm.
Điều đáng nói, dọc hai bờ kênh còn thiếu các bảng cảnh báo nguy hiểm cho người dân, đặc biệt phòng tránh cho các cháu nhỏ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm