Thường xuyên đánh đập vợ con, người chồng bị đưa vào cơ sở giáo dục

(PLO)- Người đàn ông nhiều lần đánh đập vợ con đã bị TAND ra quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công an phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), cho biết đã phối hợp với công an quận thi hành quyết định của TAND về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa ông V.H.T (43 tuổi) vào cơ sở giáo dục bắt buộc A1 – Bộ Công an (tại tỉnh Phú Yên), trong thời hạn 12 tháng.

Theo Công an phường Thanh Khê Đông, từ tháng 7-2021 đến tháng 1-2022, ông T thường xuyên đánh đập vợ, con gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an phường này đã hai lần xử phạt hành chính về hành vi đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình.

Ngày 19-1-2022, Chủ tịch UBND phường Thanh Khê Đông đã ra quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường. Trong thời gian quản lý, Công an phường Thanh Khê Đông thường xuyên gặp gỡ, động viên, giáo dục cảm hóa nhưng ông T vẫn tính nào tật đó.

Ngày 6-4, ông T tiếp tục có hành vi đánh đập gây thương tích cho các thành viên trong gia đình mình.

Sau đó, TAND quận Thanh Khê đã ra quyết định đưa T vào cơ sở giáo dục bắt buộc để răn đe, giáo dục, giúp T tiến bộ, sớm hòa nhập cộng đồng.

Theo trung tá Phạm Thanh Sơn, Trưởng Công an phường Thanh Khê Đông, thực tế có tình trạng một số người chồng ngược đãi, đánh đập và hành hạ vợ, con. Nhưng nhiều người cho rằng đó là chuyện bình thường, là việc riêng của gia đình người ta, không nên can thiệp.

“Rõ ràng chuyện vợ chồng là chuyện riêng tư của mỗi gia đình. Tuy nhiên, khi đã tự nguyện đến với nhau thì phải có nghĩa vụ tôn trọng, thương yêu, giúp đỡ nhau. Hành động chồng ngược đãi, đánh đập, hành hạ vợ là trái với đạo đức, trái với pháp luật, bị xã hội lên án. Hành động bạo lực gia đình phải được chấm dứt trong một xã hội văn minh và mọi người sống có đạo đức, có văn hoá”, Trung tá Sơn nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm