Thủy điện xả nước phát điện quá nhiều, Đà Nẵng lo thiếu nước

(PLO)- Việc vận hành xả nước phát điện quá nhiều vào thời điểm này sẽ làm cạn kiệt hồ chứa, có thể dẫn đến nguy cơ thiếu nước cho vùng hạ du lưu vực sông Vu Gia trong mùa cạn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phó Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng Nguyễn Quang Vinh vừa ký văn bản gửi chủ các hồ chứa thuỷ điện A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4 và Đắk Mi 4 (trên địa bàn tỉnh Quảng Nam) đề nghị tuân thủ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn (Quy trình 1865).

Đà Nẵng đề nghị chủ các hồ thủy điện ở Quảng Nam tuân thủ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn. Ảnh: THANH NHẬT

Đà Nẵng đề nghị chủ các hồ thủy điện ở Quảng Nam tuân thủ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn. Ảnh: THANH NHẬT

Nguyên nhân là theo mô hình khí hậu của các trung tâm dự báo uy tín trên thế giới, các tháng 5-6-7 sắp đến là cao điểm nắng nóng. Việc vận hành xả nước phát điện quá nhiều vào thời điểm này sẽ làm cạn kiệt hồ chứa, có thể dẫn đến nguy cơ thiếu nước cho vùng hạ du lưu vực sông Vu Gia trong các tháng mùa cạn.

Qua theo dõi số liệu vận hành của các hồ chứa, Sở TN&MT Đà Nẵng nhận thấy những ngày gần đây việc các hồ xả nước phát điện quá lớn đã làm cho mực nước bốn hồ thủy điện nói trên hạ thấp hơn mực nước quy định tại Quy trình 1865.

Số liệu cập nhật lúc 14 giờ 00 ngày 28-3 cho thấy, hồ Sông Bung 2 thiếu 3,68 m so với mực nước quy định, tương ứng với thiếu 8,89 triệu m3 nước so với dung tích yêu cầu.

Hồ A Vương thiếu 0,38 m, tương ứng 3,11 triệu m3 nước. Hồ Sông Bung 4 thiếu 0,08 m, tương ứng 1,16 triệu m3 nước. Hồ Đắk Mi 4 thiếu 0,31 m, tương ứng 2,93 triệu m3 nước.

Đến sáng 29-3, lúc 6 giờ 37, mực nước hồ Đắk Mi 4 thiếu 0,38 m, Sông Bung 4 thiếu 0,11 m, A Vương thiếu 0,61 m và Sông Bung 2 thiếu 3,66 m.

Đà Nẵng lo thiếu nước sinh hoạt cho người dân trong mùa cạn. Ảnh: TẤN VIỆT

Đà Nẵng lo thiếu nước sinh hoạt cho người dân trong mùa cạn. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ tháng 4-6, tổng lượng mưa khu vực Đà Nẵng - Quảng Nam phổ biến thấp hơn từ 5-10% so với trung bình nhiều năm. Từ tháng 7-9, lượng mưa khu vực này cũng có xu hướng thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

“Thông tin, số liệu dự báo như trên cộng với việc các hồ vận hành không đảm bảo theo Quy trình 1865 có nguy cơ gây cạn kiệt hồ chứa, không bảo đảm cấp nước an toàn cho hạ du đến cuối mùa cạn”, Sở TN&MT Đà Nẵng cho hay.

Vì vậy, Sở TN&MT Đà Nẵng đề nghị chủ các hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn thực hiện vận hành hồ chứa theo đúng Quy trình 1865. Đồng thời điều chỉnh lưu lượng xả, thời gian xả phù hợp nhằm đưa dần mực nước hồ về khoảng mực nước quy định tại Phụ lục III của Quy trình 1865.

Việc điều chỉnh chế độ vận hành (lưu lượng, thời gian) xả nước xuống hạ du của các hồ được thực hiện cho đến khi mực nước hồ không thấp hơn khoảng mực nước quy định tại Phụ lục III của Quy trình 1865.

Được biết, ngày 23-3, Sở TN&MT Đã Nẵng gửi công văn đề nghị Cục Quản lý Tài nguyên nước quan tâm đôn đốc, chỉ đạo chủ các hồ chứa thuỷ điện nói trên vận hành đúng quy định, đảm bảo cấp nước an toàn đến cuối mùa cạn năm 2023.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm