Tiếp viên nhà hàng ở quận 1 chiều khách 'tới Z' giá 5 triệu

Ngày 19-12, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 (TP.HCM) đã ra quyết định tạm giữ Lê Ngọc Huỳnh (24 tuổi, quê Tiền Giang) để xử lý về hành vi môi giới mại dâm.

Hai tiếp viên bán dâm dưới sự điều động của quản lý nhà hàng 123. Ảnh: HT

Rạng sáng một ngày trước, Công an quận 1 ập vào khách sạn trên đường Lê Thị Riêng (phường Bến Thành, quận 1) bắt quả tang hai cô gái đang bán dâm cho khách nam. Họ khai là tiếp viên nhà hàng 123 trên đường Lê Thị Riêng đi bán dâm theo sự điều động của quản lý Huỳnh.

Làm việc với công an, Huỳnh khai có nhóm khách đến nhà hàng ăn nhậu, hát hò và sáu nữ tiếp viên được điều động lên phục vụ. Huỳnh được hai khách cho 1 triệu đồng kèm lời đề nghị sắp xếp để có hai tiếp viên đi “chơi riêng”.

Huỳnh liền ra giá 5 triệu đồng tiền đi khách với mỗi tiếp viên, tiếp viên đồng ý, Huỳnh hưởng 500.000 tiền “hoa hồng”.

Nữ quản lý khai mới làm được hai tháng. Để thu hút khách, mỗi khi các quý ông có nhu cầu được “tới bến” thì Huỳnh sẽ đóng vai trò môi giới, hưởng tiền “hoa hồng”.

Công an đang làm rõ vai trò, trách nhiệm của chủ nhà hàng 123 trong vụ việc trên để xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm