Tiết lộ tình trạng bệnh tật của Ronaldo

(PLO)- HLV Fernando Santos của tuyển Bồ Đào Nha đã lên tiếng cảnh báo Cristiano Ronaldo, đồng thời làm rõ tình trạng bệnh của ngôi sao này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Fernando Santos của tuyển Bồ Đào Nha đã bác bỏ thông tin cho rằng, ông buộc phải cho đội trưởng Cristiano Ronaldo đá chính trong tất cả các trận đấu tại World Cup 2022. Santos khẳng định ông không chịu áp lực nào trong việc có cho Ronaldo ra sân hay không khi cảnh báo Ronaldo không nghiễm nhiên có suất chính thức ở đội tuyển.

Ronaldo, 37 tuổi là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử bóng đá ở cấp độ đội tuyển. Tổng cộng, Ronaldo đã ghi 117 bàn thắng trong 191 trận đấu cho tuyển Bồ Đào Nha. 3 tháng trước sinh nhật lần thứ 38, Ronaldo vẫn là đội trưởng, là trụ cột trong đội hình tuyển Bồ Đào Nha tham dự World Cup 2022, chiếc cúp duy nhất còn thiếu trong sự nghiệp của Ronaldo.

Ronaldo không chắc có suất đá chính

HLV Santos khẳng định Ronaldo không nghiễm nhiên có suất đá chính ở tuyển Bồ Đào Nha. ẢNH: GETTY

Ronaldo đang đặt mục tiêu trở thành cầu thủ đầu tiên ghi 200 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia và anh muốn tiếp tục thi đấu cho tuyển Bồ Đào Nha cho đến VCK Euro 2024. Trong buổi họp báo hôm qua (17-11, giờ quốc tế), HLV Fernando Santos đã nhận được nhiều câu hỏi khó từ giới truyền thông liên quan đến Ronaldo.

Khi được hỏi liệu ông có bị ép buộc phải cho Ronaldo đá chính ở tuyển Bồ Đào Nha, Fernando Santos trả lời: ‘Bị ép ư? Đây không phải là ép buộc tôi. Không ai có yêu cầu đó.

Không ai bị buộc phải làm bất cứ điều gì ở đây. Các bạn có thể hỏi tôi dựa trên những gì Cristiano Ronaldo đã làm trong những tuần gần đây trên sân, cậu ấy có nên đá chính không?

Điều này đúng với Cristiano Ronaldo và tất cả các cầu thủ đang khoác áo đội tuyển quốc gia. Không có chuyện huấn luyện viên trưởng buộc phải đưa một cầu thủ vào đội hình xuất phát, không hề có chuyện đó’.

Ronaldo bắt tay Bruno Fernandes

Ronaldo bắt tay Bruno Fernandes trong đợt hội quân của tuyển Bồ Đào Nha chuẩn bị cho World Cup 2022. ẢNH: MIRROR

Đội hình tuyển Bồ Đào Nha có hàng công rất mạnh, bao gồm nhiều sự lựa chọn như Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao và Joao Felix. Vì vậy, Bồ Đào Nha có đủ nhân sự chất lượng thay thế cho siêu sao Ronaldo.

Ronaldo đã không góp mặt trong trận giao hữu duy nhất trước thềm World Cup 2022 mà Bồ Đào Nha thắng Nigeria 4-0 rạng sáng nay (18-11) vì bị ốm. Ở trận này, Bruno Fernandes đã lập cú đúp, hai bàn thắng còn lại của Bồ Đào Nha được ghi do công của Ramos và Mario. Santos đã giải thích rõ ràng lí do Ronaldo vắng mặt.

Ronaldo bị bệnh

Ronaldo bị bệnh nên vẫn chưa thể ra sân tập luyện bình thường. ẢNH: GETTY

Fernando Santos cho biết: ‘Cristiano Ronaldo không sẵn sàng cho trận đấu. Cậu ấy mất rất nhiều nước, bị viêm dạ dày và đã không tập luyện. Ronaldo đang ở trong phòng nghỉ ngơi và hồi phục. Tôi chắc chắn 100% rằng Ronaldo không thể ra sân lúc này’.

Cristiano Ronaldo hiện là tâm điểm của sự chú ý trước thềm World Cup 2022 khi anh thực hiện cuộc phỏng vấn gây chấn động với Piers Morgan tố cáo tình hình nội bộ không êm ả của Manchester United.

Ronaldo cáo buộc MU đã phản bội anh và ép buộc anh rời Old Trafford. Vi phạm của Ronaldo là đủ nghiêm trọng để MU có thể chấm dứt hợp đồng với anh theo đúng luật định. HLV Fernando Santos bác bỏ ý kiến cho rằng vấn đề của Ronaldo sẽ gây tổn hại đến quá trình chinh phục cúp vàng World Cup của tuyển Bồ Đào Nha.

Ronaldo khiến làng bóng đá dậy sóng trước thềm World Cup vì bài phỏng vấn tố cáo MU phản bội. ẢNH: TWITTER

Ronaldo khiến làng bóng đá dậy sóng trước thềm World Cup vì bài phỏng vấn tố cáo MU phản bội. ẢNH: TWITTER

Fernando Santos chia sẻ: ‘Vấn đề này không liên quan đến chúng tôi, nó không liên quan đến đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Họ đã quyết định thực hiện cuộc phỏng vấn đó. Điều này không lan sang đội tuyển quốc gia, theo như tôi biết, Ronaldo không nói về đội tuyển quốc gia.

Vì vậy đây là một cuộc phỏng vấn cá nhân, điều mà chúng ta cần tôn trọng. Ngày nay, khoan dung là một từ thông dụng và chúng ta cần tôn trọng những gì người khác nghĩ và nói, miễn là nó không ảnh hưởng đến những gì tôi làm.

Không cầu thủ nào của tôi đưa ra bình luận nào về cuộc phỏng vấn đó. Cristiano Ronaldo là một người tự do. Những tin đồn và các cuộc thảo luận xung quanh Ronaldo đang diễn ra bên ngoài đội tuyển quốc gia. Nó không ảnh hưởng đến chúng tôi. Sự thật là Ronaldo bị viêm dạ dày. Bất kỳ cầu thủ nào cũng sẽ phải vật lộn nếu bạn mắc chứng bệnh đó. Ronaldo chưa sẵn sàng thi đấu’.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm