Tìm được 7/10 người nhóm nhập cảnh trái phép cùng BN 2580

Trưa 27-3, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết đã tìm được 7/10 người trong nhóm nhập cảnh trái phép cùng bệnh nhân 2580 ở TP.HCM, Hải Phòng và Hà Nội.

Cụ thể, TP.HCM có một người ở nhà trọ tại quận Gò Vấp và 2 người tìm được trong một khách sạn ở Quận 1. 3 người này đã được cho xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và có kết quả âm tính.

Hải Phòng có 2 người đi chung với bệnh nhân 2580 là bệnh nhân 2582 và bệnh nhân 2586 đã được Bộ Y tế công bố ca bệnh. Có một người về Hà Nội và đã được xét nghiệm âm tính.

Tất cả các trường hợp tiếp xúc F1 của bệnh nhân 2580 và của 3 người nhập cảnh trái phép ở TP.HCM cũng đều âm tính. Riêng bệnh nhân 2580, có 10 trường hợp F1, 86 trường hợp F2 cũng đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, nơi cách ly điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19. Ảnh: HL

Trước đó, ngày 16-2, bệnh nhân 2580 đã vượt biên trái phép đến Campuchia để làm nghề trang điểm dịch vụ. Tại Campuchia, người này ở cùng với 2 người có hộ khẩu cư trú tại Hải Phòng. Hai người ở Hải Phòng sau này được xác định là bệnh nhân 2582 và bệnh nhân 2586.

Do không có việc làm nên 3 người đã nhập cảnh trái phép về Việt Nam theo một chiếc tàu đánh cá về đến Phú Quốc vào ngày sáng 22-3. Trên tàu có khoảng 10 người nhập cảnh trái phép gồm 8 nữ, 2 nam (trong đó có bệnh nhân và 2 người ở Hải Phòng). Khi tới Phú Quốc, 10 người xuống tàu chia ra tự đi, 2 nam bắt taxi về TP.HCM, 4 nữ không biết đi đâu.

Hai người bạn ở Hải Phòng đi máy bay từ Phú Quốc về Nội Bài (Hà Nội), sau đó về Hải Phòng.

Bệnh nhân 2580 cùng một người khác về bến tàu Rạch Giá, sau đó bắt taxi đi TP.HCM, thuê khách sạn ở huyện Bình Chánh ở.

Ngày 24-3, do lo sợ nhiễm COVID-19, bệnh nhân đã đến Bệnh viện FV tự khai chuẩn bị đi xuất cảnh để được lấy mẫu xét nghiệm dịch vụ COVID-19. Kết quả bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2.

Người đi cùng với bệnh nhân về ở trọ trên đường Lê Văn Thọ,  phường 9, quận Gò Vấp. Người này từng có có kết quả dương tính COVID-19 ở Campuchia, nhập viện 3-3-2021 vào Bệnh viện tỉnh Sihanouk, Campuchia, ra viện ngày 14-3-2021 do có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính cách nhau 48 giờ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm