Tìm được thi thể người mất tích trên biển, cách nơi gặp nạn hơn 18 km

(PLO)- Sau hai ngày mất tích trên biển, thi thể ngư dân gặp nạn đã được tìm thấy cách cảng cá La Gi khoảng 10 hải lý.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 31-7, tin từ Trạm kiểm soát Biên phòng thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận, cho biết sau hai ngày mất tích, thi thể của nạn nhân Nguyễn Văn Trọng (41 tuổi, ngụ khu phố 7, phường Phước Lộc, thị xã La Gi) bị sóng cuốn mất tích đã được tìm thấy cách nơi gặp nạn khoảng 10 hải lý (hơn 18 km).

Cảng cá La Gi. Ảnh: PN

Cảng cá La Gi. Ảnh: PN

Được biết, sáng 31-7, ông Nguyễn Văn Mót (44 tuổi, ngụ Bình Tân, La Gi) là thuyền trưởng tàu Bth-98250TS nhận được điện thoại nhờ điều khiển tàu ra khơi vớt thi thể của ông Nguyễn Văn Trọng.

Được biết, ông Mót và ông Trọng có quan hệ họ hàng.

Đến 9 giờ cùng ngày, thuyền trưởng Nguyễn Văn Mót điều khiển tàu đến vùng biển trên, cách cửa biển La Gi khoảng 10 hải lý đưa thi thể nạn nhân Nguyễn Văn Trọng lên tàu quay về đất liền.

Như PLO đã đưa, lúc 14 giờ 30 phút ngày 29-7, một chiếc xuồng không số, hành nghề lưới ghẹ gồm bốn lao động vào đến khu vực cửa cảng cá La Gi thì bị sóng đánh chìm, bốn người bị rơi xuống biển.

Sau đó, ba lao động được thuyền cá ngư dân hoạt động gần đó cứu vớt an toàn. Riêng ông Nguyễn Văn Trọng bị sóng cuốn mất tích.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đồn Biên phòng trong khu vực thông báo cho tàu thuyền, ngư dân đang hoạt động trên biển gần khu vực tàu không số bị chìm biết thông tin, hỗ trợ tìm kiếm, cứu vớt nạn nhân; đồng thời cử cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng Phước Lộc cùng tham gia hỗ trợ tìm kiếm.

Đài Thông tin Duyên hải Phan Thiết liên tục phát thông tin tìm kiếm cứu nạn để các tàu, thuyền trong khu vực hoặc gần cảng cá La Gi, tăng cường quan sát, hỗ trợ tìm kiếm, cứu vớt nạn nhân mất tích.

Hiện, gia đình đã đưa thi thể nạn nhân về lo hậu sự và cam kết từ chối giám định pháp y tử thi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm