Tìm thấy thi thể cuối cùng vụ 3 nữ sinh bị đuối nước ở Bình Phước

(PLO)- Thi thể nữ sinh cuối cùng trong vụ ba nữ sinh bị nước cuốn trôi đã được tìm thấy, cách hiện trường khoảng 3 km.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đến chiều 18-3, lực lượng cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Phước đã tìm thấy thi thể của em Nguyễn Phương Hoài T (16 tuổi, cùng ngụ huyện Bù Đốp).

đuối nước
Lực lượng chức năng tìm kiếm các nữ sinh bị nước cuốn trôi. Ảnh: LA

Trước đó, thi thể hai nữ sinh Trần Thị Yến N (15 tuổi), Trần Thị Mỹ D (15 tuổi) đã được tìm thấy cách hiện trường khoảng 2 km.

Lãnh đạo UBND huyện Bù Đốp cũng đã đến gia đình các nữ sinh bị đuối nước thăm hỏi, động viên. Đồng thời, hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng.

Việc ba nữ sinh bị đuối nước thương tâm nghi do xuống khu vực lòng sông phía cửa xả của Nhà máy thủy điện Cần Đơn để chơi đúng lúc nhà máy xả nước để phát hiện.

Theo lãnh đạo huyện Bù Đốp, thời điểm Nhà máy thủy điện Cần Đơn xả nước đã có kế hoạch và thông báo từ trước và làm theo đúng quy định.

Ngay sau khi phía nhà máy nhận được thông tin có người đuối nước, các tổ máy đã dừng hoạt động để lực lượng chức năng tìm kiếm.

đuối nước.jpg
Lãnh đạo huyện Bù Đốp đến thăm hỏi chia buồn và hỗ trợ gia đình các nữ sinh. Ảnh: LA

Trước đó, chiều ngày 17-3 ba nữ sinh trên đi xuống khu vực lòng sông phía cửa xả của Nhà máy thủy điện Cần Đơn để chơi.

Thời điểm này, khi vực lòng sông nước cạn. Tuy nhiên, khoảng gần 1 giờ sau, Nhà máy thủy điện Cần Đơn bắt đầu xả nước. Lúc đó, ba nữ sinh vẫn ở dưới lòng sông nên bị nước cuốn trôi.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước cùng chính quyền địa phương đã huy động nhiều lực lượng tìm kiếm ba nữ sinh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm