Tin tặc lấy cắp thông tin quân sự mật của Hàn Quốc

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) dẫn lời bà Kim Young-joo giải thích thông tin mật liên quan đến chương trình phát triển máy bay không người lái bay ở độ cao tầm trung.

Bà Kim Young-joo cho biết chỉ sau khi bà yêu cầu, Cơ quan Phát triển quốc phòng mới báo cáo cho cảnh sát ngày 9-4. Cơ quan Phát triển quốc phòng và quân đội vẫn chưa rõ máy tính bị đột nhập vào thời điểm nào và mức độ thiệt hại đến đâu.

Trước đó tại CHDCND Triều Tiên, lãnh đạo tối cao Kim Jong-un đã tái đắc cử chức chủ tịch Ủy ban Quốc phòng quốc gia tại kỳ họp đầu tiên của Hội đồng Nhân dân tối cao (Quốc hội) khóa 13. Ông Kim Yong-nam và ông Pak Pong-ju lần lượt được bầu lại làm chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội và thủ tướng. Nguyên đại sứ CHDCND Triều Tiên tại Thụy Sĩ Ri Su-yong được bầu làm bộ trưởng Ngoại giao mới.

Ngày 10-4, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhận định kết quả bầu cử trên cho thấy CHDCND Triều Tiên muốn duy trì bộ máy ổn định trong bối cảnh căng thẳng với Hàn Quốc và Mỹ.

THẠCH ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm