Tin thêm về vụ tai nạn thảm khốc trong hầm Thủ Thiêm

Năm nạn nhân gồm các anh: Phạm Thanh Phong (30 tuổi), Bùi Thế Bính (19 tuổi, quận 2), Trần Văn Hùng (51 tuổi, quận 9), Lê Minh Tiến (25 tuổi, quận Bình Thạnh) và Châu Ngọc Hạnh (30 tuổi, Hóc Môn). 

Theo BS Vui, bị thương nặng nhất là anh Phạm Thanh Phong. Anh Phong nhập viện trong tình trạng mặt biến dạng, vỡ xương hàm, vỡ hộp sọ, tím tái, ngưng tim, ngưng thở.

Sau khi được các bác sĩ cấp cứu, hồi sức 30 phút nhưng không hiệu quả, anh Phong được xác định đã tử vong.

Các nạn nhân đang được chăm sóc tại BV Đa khoa Sài Gòn. Ảnh: TÙNG SƠN

Bốn bệnh nhân còn lại đều bị chấn thương phần mềm vùng vai, đầu, mặt. Các kết quả xét nghiệm, CT-Scan sọ não, siêu âm bụng chưa phát hiện tổn thương. BV đang tiếp tục theo dõi sát. Riêng anh Lê Minh Tiến đang theo dõi chấn thương cột sống cổ.

Theo BS Vui, sáng nay, BV đã cử tổ đại diện xuống thăm hỏi, động viên các công nhân đang nằm viện. BV cũng đã có báo nhanh về vụ việc cho Sở Y tế TP.HCM vào sáng nay.

Tại BV, anh Trần Văn Hùng kể khi anh đang lau chùi đường hầm phía quận 2, đầu quay về hướng quận 1 thì bị xe tông, xây xẩm mặt mày. Anh nghe nói lại là bị xe tải tông chứ lúc đó mải làm việc nên không biết xe gì.

Còn anh Bùi Thế Vinh vẫn chưa hết bàng hoàng, kể lại đêm qua có 16 anh em cùng làm việc. Anh đang lau rửa đường, len khúc giữa hầm Thủ Thiêm thì bị xe tải khoảng 1,5 tấn chạy theo chiều từ quận 2 qua quận 1 với tốc độ rất nhanh tông thẳng vào.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm