Tình báo Anh MI6 tuyển gián điệp Triều Tiên bằng cách nào?

Anh tuyển mộ gián điệp Triều Tiên 
Theo hãng tin The Telegraph (Anh), MI6 đã viết thư yêu cầu sự giúp đỡ từ các đối tác Nam Phi. Họ gọi đây là “cơ hội hiếm có” để nắm bắt được các bí mật trong chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Khoảng thời gian của các cuộc điện tín giữa các bên có thể đã kéo dài từ năm 2006 tới 2014.
Nguồn tin từ cơ quan tình báo Anh cho biết, “ứng cử viên” tiềm năng này “có thể hỗ trợ rất nhiều trong chiến dịch nắm bắt các hoạt động hạt nhân của Triều Tiên trên toàn thế giới”.

Trong các tài liệu thu được bởi kênh truyền hình Al Jazeera, MI6 đã trình bày cụ thể các nỗ lực của họ để thuyết phục người đàn ông Triều Tiên làm gián điệp cho mình. Được biết, nếu đồng ý duy trì mối “quan hệ bí mật và lâu dài”, người này sẽ được tưởng thưởng rất nhiều tiền.

Trụ sở của M6 tại London (Ảnh: The Telegraph)

Đáp lại, người đàn ông Triều Tiên cho biết “sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ gián điệp trong một hoàn cảnh an toàn”. Tuy nhiên, đã hơn một năm mà MI6 không nghe tin từ đối tượng trên. Tình báo Anh đã yêu cầu sự trợ giúp từ Nam Phi khi họ biết ông sẽ đi công tác qua nước này.

MI6 đã cung cấp cho Nam Phi thông tin về chuyến bay của đối tượng và một “nhà an toàn” cho anh ta trong thời gian các nhân viên tình báo tiếp xúc lấy thông tin. Cơ quan của Anh cũng yêu cầu Nam Phi giám sát để đảm bảo cuộc gặp giữa MI6 và người đàn ông Bắc Triều Tiên không bị gián đoạn.
Tuy nhiên không rõ là các yêu cầu từ các phía Anh có được Nam Phi đồng ý thực hiện hay chưa. Cũng không biết được liệu cuộc họp giữa hai bên có được sắp xếp thành công hay không. Và liệu người đàn ông Bắc Triều Tiên có đồng ý làm việc cho MI6 hay không.
"Chìa khóa" Nam Phi đối với gián điệp thế giới
Một loạt các tài liệu bị rò rỉ của Nam Phi mà Al Jazeera gọi là "Điện tín tình báo” đã cho thấy sức ảnh hưởng lớn bất ngờ của nước này đối với các hoạt động gián điệp trên thế giới.
Tổ chức tình báo Mossad khét tiếng của Israel đã từng gửi tài liệu sang Nam Phi để “làm rõ” rằng việc Thủ tướng Benjamin Netanyahu cáo buộc Iran gần chế tạo được vũ khí hạt nhân đã không nhận được sự ủng hộ từ Mossad.
Năm 2012, ông Netanyahu từng nói với Liên Hiệp Quốc rằng các nhà máy hạt nhân Iran đã đạt được 70% khả năng sản xuất vũ khí. Nhưng chưa đầy một tháng sau, tình báo Israel lại khẳng định Iran thực chất "không đủ năng lực" để sản xuất vũ khí hạt nhân.
Một điệp viên của cơ quan tình báo Mỹ CIA cũng từng kêu gọi sự giúp đỡ từ một điệp viên Nam Phi khi "tuyệt vọng" vì không thể liên lạc với Hamas ở Gaza vào tháng 6/2012.
Phía Nam Phi đã đề nghị giúp đỡ các cơ quan của Mỹ. Khẳng định rằng Nam Phi có “cơ hội hưởng lợi từ sự tương tác đó (Mỹ và Hamas - NV), Nam Phi sẽ hỗ trợ thực hiện các yêu cầu” của CIA.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm