Tình báo Mỹ: Tên lửa Nga 'bay lạc' qua Ba Lan, 2 người thiệt mạng

(PLO)- Một quan chức tình báo cấp cao của Mỹ cho biết một vài trong số những tên lửa Nga tấn công các mục tiêu Ukraine đã bay sang Ba Lan - một thành viên NATO - làm 2 người thiệt mạng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-11, một quan chức tình báo cấp cao của Mỹ cho biết một vài trong số những tên lửa Nga tấn công các mục tiêu Ukraine đã đánh trúng Ba Lan - một thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - làm 2 người chết, theo hãng tin AP.

Một nguồn tin khác cũng xác nhận rằng các tên lửa của Nga đã rơi trúng một địa điểm ở Ba Lan, cách biên giới Ukraine khoảng 24 km.

Rộ tin tên lửa Nga đã đánh trúng một khu vực thuộc làng Przewodów của Ba Lan. Ảnh: WoW - Wolski o Wojnie

Rộ tin tên lửa Nga đã đánh trúng một khu vực thuộc làng Przewodów của Ba Lan. Ảnh: WoW - Wolski o Wojnie

Người phát ngôn chính phủ Ba Lan Piotr Mueller xác nhận một vụ nổ đã khiến 2 người thiệt mạng. Ông cho biết một số đơn vị quân đội đã được đặt trong tình trạng cảnh giác trong lúc các nhà điều tra vẫn đang xác nhận thông tin.

Truyền thông Ba Lan đưa tin vụ tấn công diễn ra tại một khu vực đang phơi ngũ cốc ở Przewodów - một ngôi làng của Ba Lan gần biên giới với Ukraine. Chính phủ Ba Lan đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp sau vụ tấn công.

Theo đài RT, Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận mọi trách nhiệm về vụ việc. Bộ này khẳng định quân đội Nga không tấn công bất kỳ mục tiêu nào gần biên giới Ba Lan-Ukraine, cũng như nói rằng những hình ảnh được ghi lại từ hiện trường “không liên quan gì” vũ khí Nga.

Cuộc tấn công cũng ảnh hưởng đến nước láng giềng Moldova. Một quan chức cho biết họ đã báo cáo tình trạng mất điện trên diện rộng sau khi các cuộc đình công đánh sập một đường dây điện quan trọng cung cấp cho quốc gia nhỏ bé này.

Một quan chức NATO giấu tên cho biết liên minh đang xem xét các báo cáo về cuộc tấn công. Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết họ cũng đang xác nhận thông tin.

Ngày 15-11, Lầu Năm Góc cho biết họ chưa thể xác nhận thông tin cho rằng tên lửa của Nga đã bay vào lãnh thổ Ba Lan, theo hãng tin Reuters.

"Chúng tôi biết báo chí đưa tin cáo buộc rằng hai tên lửa của Nga đã tấn công một địa điểm bên trong Ba Lan gần biên giới Ukraine. Tôi có thể nói rằng chúng tôi không có bất kỳ thông tin nào vào thời điểm này để chứng thực những báo cáo đó và đang xem xét thêm về vấn đề này" - Chuẩn tướng Patrick Ryder, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm