Tình hình sức khỏe mới nhất của cầu thủ Đỗ Hùng Dũng

Đêm qua, người hâm mộ bàng hoàng khi trong trận CLB Hà Nội gặp CLB TP.HCM ở vòng 5 V-League 2021 trên sân Thống Nhất, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã dính chấn thương kinh hoàng sau pha vào bóng bất cẩn trúng cạnh ống chân của tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh. Pha quay chậm lại cho thấy cả hai chân của Hoàng Thịnh đã giẫm lên chân của Hùng Dũng, khiến cổ chân của cầu thủ Hùng Dũng bị gập lại. 

Cả sân bóng, đặc biệt là HLV Park Hang-seo đều rất bàng hoàng với chấn thương nặng của học trò. Cầu thủ Hùng Dũng sau đó đã được chuyển từ BV Trưng Vương sang BV Đa khoa Vạn Hạnh (TP.HCM) để cấp cứu và phẫu thuật chấn thương.

Pha vào bóng của Hoàng Thịnh gây chấn thương cho cầu thủ Đỗ Hùng Dũng vào tối qua, 23-3.  

Biết thông tin từ tối, vợ của Hùng Dũng đã tức tốc bay từ Hà Nội vào thăm chồng từ khuya hôm qua. Vào lúc hơn 10 giờ sáng 24-3, lòng chị Trinh đã nhẹ nhõm hơn khi bác sĩ bước ra phòng mổ và thông báo ca mổ cho Hùng Dũng đã thành công và chị được phép vào thăm chồng khi chuyển sang phòng hồi sức.

Theo BV Đa khoa Vạn Hạnh, ngoài các chi phí cuộc mổ được Bảo hiểm Y tế chi trả, BV sẽ miễn tất cả khoản phát sinh còn lại cho cầu thủ Đỗ Hùng Dũng.

Được sự động viên của vợ, tinh thần của Đỗ Hùng Dũng đã khá hơn nhiều sau khi trải qua những giây phúc hoảng loạn. Ảnh: Lê Đại Cán

Theo các bác sĩ BV Đa khoa Vạn Hạnh, Hùng Dũng nhập viện tỉnh táo, chức năng sinh tồn ổn định, đau nhiều. Tại đây, Hùng Dũng đã được cố định vết thương, truyền thuốc giảm đau và truyền dịch để ổn định tình trạng. Kết quả phim X-quang ghi nhận Hùng Dũng bị gãy 2 xương gồm xương chày và xương mác, vị trí 1/3 giữa, dưới cẳng chân trái. Hùng Dũng đã được các bác sĩ hội chẩn khẩn cấp và quyết định mổ kết hợp xương bị gãy vào sáng nay.

“Ca phẫu thuật mổ kín kéo dài 1,5 tiếng đồng hồ và diễn ra thuận lợi thành công. Do là mổ kín, ít xâm lấn nên nhanh hơn mổ hở và không làm mất màng xương nên bệnh nhân sẽ hồi phục nhanh hơn”, BS Phạm Quốc Hùng, phẫu thuật viên chính ca mổ cho biết.  

BS Phạm Quốc Hùng chia sẻ về ca phẫu thuật cho cầu thủ Đỗ Hùng Dũng và vết thương gãy hai xương cẳng chân trái trên phim X-quang Ảnh: HL

Theo BS Hùng, thời gian tới, Hùng Dũng cần tập vận động sớm, tập vật lý trị liệu để quay về với cuộc sống sinh hoạt bình thường. “Nếu cơ địa tốt kết hợp với tinh thần ý chí tập luyện thì khoảng sau 5, 6 tháng, bệnh nhân có thể quay lại để chơi thể thao. Thường các trường hợp này, nếu cố gắng tập luyện, không bỏ bê tập thì quay trở lại chơi thể thao đỉnh cao là bình thường. Ngày mai, bệnh nhân sẽ bắt đầu được tập vật lý trị liệu với các động tác như nâng chân, ép gối, co hết toàn bộ khớp, sau một tuần cho đi lại, chống nạng để đi”, BS Hùng hi vọng.

Có mặt túc trực tại BV từ tối hôm qua, anh Lê Đại Cán, một người bạn thân thiết của gia đình cho biết anh nghe kể lại sau khi bị chấn thương, Dũng rất hoảng loạn, khóc liên tục vì không kiềm chế được cảm xúc.

Cầu thủ Đỗ Hùng Dũng được đưa về phòng chăm sóc hậu phẫu sau ca phẫu thuật. Ảnh: HL

“Sau 3, 4 tiếng tôi vào BV thì thấy tinh thần Dũng đã bình tĩnh hơn, nhưng khuôn mặt vẫn còn tái nhợt, mắt sưng do khóc nhiều. Nhờ có Trinh, vợ Dũng đã đến bên cạnh nên Dũng bớt lo lắng và yên tâm hơn. Sáng nay, trước khi vào ca mổ, tinh thần Dũng đã phấn chấn hơn nhiều. Giờ nghe bác sĩ thông báo ca mổ thành công, anh em cũng đỡ lo hơn rồi. Hi vọng Dũng sẽ sớm hồi phục, quay trở lại sân cỏ”, anh Cán chia sẻ.

Theo anh Cán, đây không phải là lần đầu tiên Hùng Dũng dính chấn thương. Cách đây 3 năm, Dũng đã bỏ lỡ kỳ thi đấu Asiad do chấn thương gãy ngón chân út. Gần nhất là cách đây 2 tháng, Hùng Dũng bị một cầu thủ đá ngang cổ chân, may là chỉ bị trật cổ chân nhưng lần này có lẽ là chấn thương nghiêm trọng nhất.

Anh Lê Đại Cán chia sẻ bóng đá là hơi thở, cuộc sống đối với Đỗ Hùng Dũng. Ảnh: HL

Bản thân là người bạn thân thiết đồng hành với Hùng Dũng đồng thời cũng là người viết lĩnh vực bóng đá, anh Cán chia sẻ bóng đá là hơi thở, cuộc sống với Hùng Dũng. Các cầu thủ bóng đá, ngoài theo đuổi đam mê mà còn nuôi sống, là trụ cột của cả gia đình. Hùng Dũng hiện cũng là trụ cột của gia đình, hai vợ chồng Dũng có một bé trai vừa bước qua sinh nhật một tuổi vài tháng.

Anh Cán mong khi lên sân cỏ, các cầu thủ hãy nghĩ đến điều này, tránh những pha vào bóng nguy hiểm, bất cẩn gây chấn thương cho đồng đội.

Cầu thủ Đỗ Hùng Dũng cùng niềm vui khi đón con trai đầu lòng. Ảnh: HL

Đỗ Hùng Dũng (sinh năm 1993) là cầu thủ bóng đá Việt Nam trưởng thành tại lò đào đạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội FC. Hiện anh cũng đang chơi cho Hà Nội FC ở vị trí tiền vệ trung tâm. Đỗ Hùng Dũng đã từng tham gia nhiều kỳ thi đấu AFF Cup 2018, Asian Cup 2019, SEA Games 30, vòng loại World Cup 2022... Anh được vinh danh chủ nhân của Quả bóng vàng Việt Nam 2019 nhờ những cống hiến xuất sắc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm