Tòa Cấp cao tại Đà Nẵng có phó chánh án mới

(PLO)- Ông Phạm Việt Cường, Chánh tòa Tòa Hình sự, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng được bổ nhiệm làm phó chánh án tòa này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-4, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ phó chánh án của đơn vị này.

Theo đó, ông Phạm Việt Cường, Chánh tòa Tòa Hình sự, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng được bổ nhiệm phó chánh án tòa này.

Ông Nguyễn Trí Tuệ, Phó chánh án Thường trực TAND Tối cao (phải) trao quyết định bổ nhiệm cho ông Phạm Việt Cường. Ảnh: HẢI HIẾU

Ông Nguyễn Trí Tuệ, Phó chánh án Thường trực TAND Tối cao (phải) trao quyết định bổ nhiệm cho ông Phạm Việt Cường. Ảnh: HẢI HIẾU

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trí Tuệ, Phó chánh án Thường trực TAND Tối cao cho biết ông Cường đã trải qua nhiều vị trí công tác, công tác chuyên môn tốt.

Phó chánh án Thường trực TAND Tối cao mong ông Cường tiếp tục giữ tinh thần đoàn kết trong đơn vị, làm gương cho cấp dưới. Đặc biệt, ngoài công tác chuyên môn, phải đặt đạo đức nghề nghiệp lên hàng đầu, phải làm sao cho nhân dân tin vào công lý.

Ông Tuệ yêu cầu với vị trí công tác mới, ông Cường phải làm chỗ dựa tinh thần cho cấp dưới, phải cố gắng làm sao để đơn kiến nghị ở vùng tòa cấp cao phụ trách không gửi lên tòa Tối cao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Cường cảm ơn cấp trên đã tin tưởng, bổ nhiệm chức vụ, cảm thấy rất vinh dự. Ông Cường hứa sẽ chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ, luôn nỗ lực, phấn đấu hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Ý thức trước điều đó, tôi nhận thức rằng trở thành cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đơn vị, bản thân phải nỗ lực vượt bậc, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tận tâm, tận lực, “trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý..." - ông Cường nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm