Tòa tuyên giảm mức bồi thường vụ tai nạn ở Tiền Giang

Ngày 8-9, TAND tỉnh Tiền Giang xử phúc thẩm đã tuyên án vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại trong vụ tai nạn giao thông (TNGT) giữa nguyên đơn là anh Nguyễn Văn Dũng (36 tuổi, ngụ xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) và bị đơn là bà Trần Thị Thu Bình (chủ phương tiện).

HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị đơn, sửa một phần bản án sơ thẩm của TAND TP Mỹ Tho, tuyên buộc bị đơn bồi thường cho anh Dũng hơn 367 triệu đồng.

Trước đó, án sơ thẩm của TAND TP Mỹ Tho tuyên buộc bà Bình phải bồi thường cho anh Dũng hơn 525 triệu đồng. Sau đó bà Bình kháng cáo.

Bị TNGT từ 5 năm trước nhưng đến nay, vết thương của anh Dũng vẫn chưa lành cần phẫu thuật tiếp. Ảnh: Đ.HÀ

HĐXX nhận định những tài liệu chứng cứ thu thập được và trình bày của các đương sự tại phiên tòa cho thấy nguyên nhân vụ TNGT là do lỗi tài xế xe tải không giảm tốc độ khi rẽ phải nên đã đụng vào xe máy do anh Dũng điều khiển gây tai nạn.

Tuy nhiên theo tòa, vụ TNGT còn có một phần lỗi của nạn nhân cụ thể, khi xe tải rẽ phải, anh Dũng đi theo sát làn đường, vượt lên phía trước xe tải để rẽ phải nên xảy ra tai nạn.

Anh Dũng trước đây bị tai nạn lao động mất đi bàn tay phải nên khi điều khiển xe không làm chủ được tốc độ… Do đó, trong vụ TNGT này, nạn nhân cũng có một phần lỗi nên phải gánh chịu một phần hậu quả.

Từ đó, HĐXX đã tuyên chấp nhận kháng cáo của bị đơn, sửa án sơ thẩm như trên.

Đáng chú ý, HĐXX cho rằng anh Dũng từng bị tai nạn lao động mất đi bàn tay phải nên không làm chủ tốc độ xe và xảy ra tai nạn. Nhận định này hoàn toàn trái ngược với công văn của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang xác định anh Dũng đủ điều kiện lái xe.

Từ ngày bị TNGT, gia đình anh Dũng rơi vào hoàn cảnh bế tắc, đến nay không còn chi phí chữa trị. Ảnh: Đ.HÀ

Cũng tại phiên phúc thẩm, đại diện VKS cũng đề nghị HĐXX tuyên y án sơ thẩm của TAND TP Mỹ Tho với lý do tại phiên tòa phúc thẩm phía bị đơn là bà Bình không cung cấp được chứng cứ gì mới. Trong khi trước đó, tòa cấp sơ thẩm đã xem xét, nhận định đánh giá đầy đủ tình tiết vụ án.

Theo hồ sơ, ngày 2-11-2015, anh Dũng điều khiển xe máy đi từ ngã ba Trung Lương vào TP Mỹ Tho. Khi đến giao lộ đường Ấp Bắc và đường Nguyễn Thị Thập (phường 10, TP Mỹ Tho) gặp tín hiện đèn đỏ nên anh Dũng dừng xe.

Khi đèn xanh bật lên, anh điều khiển xe đi thẳng vào TP Mỹ Tho thì bất ngờ bị xe ô tô tải 63C- 055.50 do tài xế Trần Anh Đạt (30 tuổi, ngụ xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo) điều khiển chuyển hướng rẽ phải vào đường Nguyễn Thị Thập đụng vào đuôi xe, đẩy anh và xe đi một đoạn rồi va chạm vào xe cán lên người anh.

Hậu quả của vụ tai nạn, anh Dũng bị vỡ bàng quang, gãy khung xương chậu, gãy kín xương đùi phải, gãy kín hai xương cẳng chân phải, suy thận cấp, viêm phổi, chấn thương đầu… Cơ quan chức năng giám định thương tật của anh Dũng sau vụ tai nạn 58%.

Đáng chú ý, vụ tai nạn xảy ra từ năm 2015, mãi đến tháng 10-2017, cơ quan CSĐT Công an TP Mỹ Tho mới thông báo kết quả giải quyết vụ tai nạn.

Theo thông báo, trong quá trình điều tra cơ quan CSĐT Công an TP Mỹ Tho quyết định không khởi tố hình sự đối với vụ TNGT trên bởi căn cứ theo Nghị quyết số 41/2017 của Quốc hội áp dụng nguyên tắc có lợi cho người đang bị điều tra.

Đến tháng 8-2019, TAND TP.Mỹ Tho mới xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại trong vụ TNGT trên.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm