|
|
Từ năm 2001, Sở Khoa học-Công nghệ và môi trường tỉnh Đồng Nai (nay là Sở TN&MT) đã kết luận việc nổ mìn khai thác đá quá mức cho phép của Xí nghiệp khai thác đá Hóa An (thuộc Công ty Đá Hóa An) ở khu vực cách khu dân cư khoảng 150-200 m đã làm nứt móng, nền, tường nhà dân và gây thiệt hại ngày càng nghiêm trọng. Thanh tra Sở đã ra quyết định xử phạt 3,8 triệu đồng và yêu cầu công ty này chấm dứt hành vi vi phạm; đồng thời bồi thường thiệt hại cho người dân. Thế nhưng “Sau đó, mỏ đá này vẫn hoạt động bình thường, thậm chí với cường độ cao hơn trước. Hậu quả là nhà tôi dù đã được xây lại kiên cố từ năm 2005 nhưng đến năm 2006 đã bị nứt nẻ. Tuy vậy, chủ mỏ đá chỉ hỗ trợ trám trét. Ngoài ra, việc khai thác đá quá sâu dẫn đến nguồn nước ngầm chảy qua những vùng trũng nơi mỏ đá đang hoạt động đã khiến chúng tôi không có nước sinh hoạt và canh tác. Qua các đợt kiểm tra, Công ty Đá Hóa An đã thừa nhận với các cơ quan chức năng và đồng ý khoan lại giếng cho người dân sử dụng nhưng chỉ khoan có bốn giếng. Đã hơn 10 năm qua, vườn tiêu giống cao sản của nhà tôi bị chết rụi và 1.140 m2 đất không canh tác, trồng trọt được gì cả.Mỏ đá hoạt động trong vài chục năm cũng là chừng ấy thời gian chúng tôi phải hít bụi đá độc hại vào người” - ông Sự bức xúc. Theo ông, thời gian qua Công ty Đá Hóa An có hỗ trợ tiền độc hại do bụi đá gây ra khoảng 50.000 đồng/người/tháng. “Thực tế, số tiền này không đủ cho một lần khám bệnh thì không thể bù đắp được những tổn thất về sức khỏe” - ông cho biết.
Cuối năm 2010 ông Sự lại làm đơn khởi kiện chủ mỏ đá Hóa An ra tòa, yêu cầu Công ty Đá Hóa An bồi thường thiệt hại về nhà, công trình trên đất; bồi thường thiệt hại về sức khỏe do ô nhiễm môi trường bởi hoạt động nổ mìn, khai thác đá và bồi thường thu nhập bị mất do 1.140 m2 đất nông nghiệp không canh tác được. Ban đầu ông Sự đòi bồi thường trên 700 triệu đồng nhưng qua tính toán lại, tổng số tiền yêu cầu bồi thường là 320 triệu đồng.
Vụ án đã được TAND thành phố Biên Hòa thụ lý.
MINH PHONG
